Hôm nay, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Nam Định FC ở trận gặp Thanh Hóa. Một cột mốc mang ý nghĩa cho anh, có thể nói là gió đảo chiều sau hơn 1 năm ngồi ngoài.
Thực tế, Xuân Son đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, Nam Định FC phải chờ đến thời hạn bổ sung danh sách, và anh phải kiên nhẫn chờ đến đầu tháng 2/2026 mới đủ điều kiện tái xuất tại V.League. Việc điều trị chấn thương là quãng thời gian thử thách cả thể chất lẫn tinh thần, khi một tiền đạo đang ở độ chín nhất buộc phải đứng ngoài sân cỏ, chứng kiến đồng đội thi đấu từ xa.
Sự trở lại của Xuân Son không chỉ là tin vui với Nam Định FC mà còn với bóng đá Việt Nam. Sau chấn thương, anh nhanh chóng chứng minh giá trị bằng phong độ ấn tượng. Trong 4 trận gần nhất, Xuân Son ghi tới 8 bàn thắng, con số cho thấy bản năng sát thủ vẫn còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, anh cũng để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam với bàn thắng ở chiến thắng 2-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, nhận được nhiều lời ngợi khen từ truyền thông khu vực, trong đó có báo chí Malaysia.
Nhìn lại quá khứ gần, chấn thương của Xuân Son đến vào thời điểm nghiệt ngã nhất. Mùa trước ở V.League, anh ghi 7 bàn và đang đạt phong độ cao thì gặp chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên đất Thái Lan. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến Xuân Son gục ngã, mà còn đặt dấu hỏi lớn cho tương lai sự nghiệp của anh.
Nhưng bóng đá luôn dành phần thưởng cho những ai không bỏ cuộc. Xuân Son trở lại bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn hơn, không vội vàng. Việc anh góp mặt trong danh sách thi đấu hôm nay không đơn thuần là một lần “comeback”, mà là lời khẳng định rằng quãng thời gian tăm tối nhất đã ở lại phía sau.
Với Nam Định FC, sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son ở thời điểm này giống như một mảnh ghép quan trọng được trả lại đúng chỗ. Còn với cá nhân anh, đó là khoảnh khắc bỏ lại phía sau nỗi ám ảnh chấn thương kéo dài hơn một năm để bắt đầu lại, và đầy hy vọng.