Thể thao

Gần 1 tỷ tiền thưởng cho giải bóng đá công nhân: Sân chơi đầy ý nghĩa

Văn Nhân
Chia sẻ

“It's coming home" - câu khẩu hiệu quen thuộc của người Anh để cổ vũ bóng đá.

Khẩu hiệu này bắt nguồn từ ca khúc Three Lions ở EURO 1996 - giải đấu được tổ chức ở Anh. Và chưa ai chứng minh được bóng đá bắt nguồn từ đâu nhưng người Anh cho rằng, họ là cái nôi của bóng đá, trong đó lực lượng công nhân có vai trò đặc biệt để phát triển môn thể thao vua.

Một trong những cột mốc lịch sử của bóng đá là nước Anh cho phép công nhân được nghỉ vào cuối tuần từ năm 1850. Công nhân chơi bóng đá và nước Anh bắt đầu có những CLB hàng đầu đến hôm nay, qua đó tạo ra giải Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất hành tinh.

Và bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có giải bóng đá công nhân trong năm nay. Đây là giải đấu được tổ chức trên cả nước, với sự phối hợp của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và báo Tuổi Trẻ.

Gần 1 tỷ tiền thưởng cho giải bóng đá công nhân: Sân chơi đầy ý nghĩa Ảnh 1
Giải bóng đá công nhân ra đời là sân chơi đầy ý nghĩa. Ảnh: BTC

Tám khu vực được tổ chức vòng loại gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ. 8 nhà vô địch của các khu vực kể trên sẽ đá vòng chung kết tại Bình Dương. Thời gian diễn ra giải bóng đá công nhân sẽ tổ chức lần lượt tại các tỉnh thành từ ngày 8/9 đến hết ngày 29/10. Vòng chung kết diễn ra tại Bình Dương vào các ngày 10, 11 và 12/11.

Với quy mô lớn và hơn 840 triệu tiền thưởng, giải bóng đá công nhân ra đời là một cột mốc ý nghĩa cho công nhân nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Trong hơn 22 năm qua, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị xây theo hình trụ, hoặc hình tháp ngược, tức phần đỉnh thường lớn hơn phần đáy. Đó là nghịch lý nhưng chỉ phản ánh một phần để nói về bóng đá Việt Nam. Vấn đề chính là phong trào bóng đá chưa được xây dựng vững mạnh toàn diện.

Tiêu biểu nhất để nói về phong trào bóng đá phát triển có vai trò cực kỳ quan trọng, đó là bóng đá Nghệ An. Cả một hệ thống bóng đá trẻ của SLNA, từ nhiều thế hệ như Hữu Thắng, Văn Quyến, Công Vinh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức... ra đời từ tiền ngân sách địa phương. Đặc biệt, Nghệ An không thể nào đếm hết số giải đấu phong trào ở các địa phương. Cầu thủ xứ Nghệ trải đều trên khắp các nước.

Bóng đá muốn phát triển thì không chỉ chăm phần đỉnh (sân chơi chuyên nghiệp) mà cần phát triển bóng đá phong trào và bóng đá học đường. Sau các sân chơi học đường, giải bóng đá công nhân ra đời hứa hẹn mang đến giá trị lớn theo diện sâu và rộng để phát triển nền tảng bóng đá phong trào.

Hy vọng rằng giải bóng đá công nhân được tổ chức chuyên nghiệp sẽ tạo ra sân chơi ý nghĩa về tinh thần và lan toả tình yêu thể thao cho công nhân. Đặc biệt, giải đấu có thể góp phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển, cho ra đời những gương mặt ưu tú cho sân chơi chuyên nghiệp trong tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất