Điều đáng nói là đây không phải lỗi nhỏ về chính tả hay cập nhật thông tin đơn giản. FIFA đã đưa nhầm Indonesia và Yemen vào danh sách các đội tham dự, trong khi hai đội thực sự giành vé là U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc lại biến mất hoàn toàn.
Theo danh sách được đăng tải, Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 còn Yemen thuộc nhóm số 4. Nhưng thực tế, cả hai đội đều không vượt qua vòng loại U17 World Cup 2026.
Trong khi đó, U17 Việt Nam đã giành vé đến Qatar bằng thành tích rất đáng tự hào tại VCK U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland thậm chí đứng đầu bảng đấu có cả Hàn Quốc để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự U17 World Cup.
Đây rõ ràng là nhầm lẫn rất khó tin với một giải đấu lớn của FIFA. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới đã nhầm Indonesia với Trung Quốc và Yemen với Việt Nam trong quá trình cập nhật danh sách hạt giống. Sai sót của FIFA có thể sẽ sớm được chỉnh sửa.
Đây không chỉ là lần đầu tiên U17 Việt Nam dự World Cup, mà còn là dấu mốc cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể trong vài năm gần đây. U17 Việt Nam từng bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ ở vòng chung kết châu Á. Nhưng đội bóng của HLV Cristiano Roland đã tạo bất ngờ lớn bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khả năng tổ chức tốt.
Ở lễ bốc thăm, 48 đội tuyển giành quyền tham dự sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar được xếp thẳng vào nhóm hạt giống số 1, trong khi các đội còn lại được phân nhóm dựa trên hệ thống xếp hạng của FIFA.
Hệ thống này tính điểm dựa trên thành tích của các đội ở 5 kỳ U17 World Cup gần nhất gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015. Thành tích ở giải gần nhất sẽ có giá trị cao nhất, còn các kỳ trước đó sẽ được tính với hệ số giảm dần.
Những đội tuyển có thứ hạng cao nhất sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Qatar, còn các đội còn lại lần lượt được chia vào các nhóm 2, 3 và 4. Mỗi bảng đấu của giải sẽ gồm 4 đội, với mỗi đội được bốc từ một nhóm hạt giống khác nhau.
Do vẫn còn hai suất của châu Phi chưa được xác định trước lễ bốc thăm nên FIFA sẽ tạm sử dụng ký hiệu đại diện cho khu vực CAF đối với hai đội này. Châu Phi được phân bổ tổng cộng 10 suất tham dự giải đấu.