“Ngày 26/2 có thể được ghi nhớ là cột mốc quan trọng không chỉ với bóng đá Malaysia mà còn với bóng đá thế giới, khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tiến hành xét xử vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.
Sự hồi hộp không chỉ bao trùm lên bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), mà ngay cả FIFA cũng được cho là “không thể ngồi yên” chờ đợi phiên điều trần hôm nay”, truyền thông Malaysia nhận định FIFA có thể thua.
Nhà quan sát bóng đá Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli nhận định, bất cứ điều gì xảy ra tại CAS cũng có thể giống như một “quả bom nguyên tử”, đủ sức làm thay đổi cục diện bóng đá Malaysia và thậm chí cả thế giới. Ông nhấn mạnh rằng mọi bên liên quan trong “cuộc đối đầu” này cần chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản có thể xảy ra sau khi phiên xử kết thúc.
“Có thể ví tình huống này như câu ‘thắng thành than, thua thành tro’, và chúng ta sẽ là bên chịu tác động lớn hơn. Nếu phán quyết không có lợi, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy. Hình ảnh của chúng ta sẽ xấu đi trong mắt FIFA và có thể còn phải nhận thêm án phạt nặng hơn.
Nhận thức về tính liêm chính trong quản trị của FAM cũng sẽ thay đổi đối với mọi bước đi sau này, chẳng hạn như việc chiêu mộ cầu thủ có dòng máu gốc gác hoặc nhập tịch.
Đáng lo hơn, quá trình phát triển đội tuyển quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lâu dài, và FAM sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc khôi phục niềm tin từ các bên liên quan”, Datuk Dr Pekan Ramli nói với truyền thông Malaysia.
Ở chiều ngược lại, Pekan cũng cho rằng FIFA chắc chắn sẽ rút ra bài học nếu phán quyết của CAS không đứng về phía họ. “Có nhiều khả năng, trong đó FIFA có thể siết chặt các quy định liên quan đến cầu thủ gốc gác hoặc nhập tịch, buộc họ phải xem xét lại những lỗ hổng cần khắc phục.
Chính vì vậy, quyết định của CAS lần này sẽ có tác động rất lớn, không chỉ ở cấp độ trong nước mà còn trên phạm vi toàn cầu”, ông nhận định.
Được biết, phán quyết từ phiên điều trần tại CAS có thể công bố sớm nhất vào khoảng 5 giờ sáng mai theo giờ Malaysia.
Dòng thời gian vụ việc bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch
19/3/2025: FAM gửi yêu cầu tới FIFA về tư cách của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh của ông nội (đề ngày 6/1/2025), ghi nhận Hendrik Jan Hevel sinh ngày 3/2/1933 tại Selat Melaka, Malaysia (mã hồ sơ FPSD-18682).
20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu về tư cách của Gabriel Felipe Arocha, kèm giấy khai sinh bà ngoại (3/1/2025), ghi María Belen Concepción Martin sinh ngày 17/5/1956 tại Melaka, Malaysia (FPSD-18683).
24/3/2025: FIFA phản hồi hồ sơ FPSD-18682, xác nhận Hevel đáp ứng yêu cầu và đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia.
6/6/2025: FAM gửi hồ sơ của Facundo Tomas Garces (FPSD-19517), Rodrigo Julian Holgado (FPSD-19518), Imanol Javier Machuca (FPSD-19519), Joao Vitor Brandao Figueiredo (FPSD-19520) và Jon Irazabal Iraurgui (FPSD-19521), kèm các giấy khai sinh ông/bà tương ứng. Cùng ngày, FIFA xác nhận Machuca và Irazabal đủ điều kiện.
9/6/2025: FIFA xác nhận Gabriel, Garces, Holgado và Figueiredo đủ điều kiện.
10/6/2025: Tất cả các cầu thủ ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4–0 tại vòng loại Asian Cup 2027; Figueiredo và Holgado ghi bàn ở phút 49 và 59.
11/6/2025: FIFA nhận đơn khiếu nại chính thức về tư cách của một số cầu thủ, với cáo buộc họ mới đến Malaysia và quá trình nhập tịch diễn ra trong thời gian đáng ngờ.
22 & 28/8/2025: Thủ tục kỷ luật được mở; FAM và các cầu thủ được yêu cầu phản hồi trước 22/9.
25/9/2025: Ủy ban kỷ luật xác định vi phạm Điều 22 FDC; FAM bị phạt 350.000 CHF, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và treo giò 12 tháng.
3/11/2025: Ủy ban kháng cáo bác đơn kháng cáo.
8/12/2025: FAM nộp đơn kháng cáo lên CAS.
26/1: CAS quyết định tạm hoãn án treo giò 12 tháng.
26/2: Phiên điều trần chính thức diễn ra tại trụ sở CAS ở Lausanne.