Thể thao

'FIFA hãy trả lại bàn thắng cho Ronaldo, tóc đã chạm bóng'

Bá Hổ
Chia sẻ

Đông đảo ý kiến muốn Liên đoàn bóng đá thế giới trả lại bàn thắng cho Ronaldo.

Đó là bàn thắng đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha ở trận đấu với Uruguay. Tiền vệ Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm và Ronaldo đánh đầu tung lưới Uruguay ở phút 54. Ronaldo ăn mừng trong niềm hạnh phúc cùng Bruno Fernandes. 

Mọi chuyện trở nên gây tranh cãi khi FIFA bất ngờ tước bàn thắng của Ronaldo để chuyển qua Bruno Fernandes. FIFA cho rằng Ronaldo không đánh đầu trúng bóng, không làm thay đổi hướng bóng nên bàn thắng thuộc về tiền vệ Bruno Fernandes - người đã thực hiện đường chuyền đưa bóng đi thẳng vào lưới tuyển Uruguay.

Cựu danh thủ Gary Lineker phản ứng quyết định tước bàn thắng của Ronaldo: "Đó phải là bàn thắng của Ronaldo". 

'FIFA hãy trả lại bàn thắng cho Ronaldo, tóc đã chạm bóng' Ảnh 1
Đông đảo ý kiến muốn Liên đoàn bóng đá thế giới trả lại bàn thắng cho Ronaldo.

"Tôi không quan trọng về chuyện ai là người đã ghi bàn. Cảm giác của tôi tại thời điểm đó, tôi nghĩ là Cristiano Ronaldo đã chạm bóng. Tôi đã chạy đến chỗ anh ấy để ăn mừng với suy nghĩ bàn thắng của Ronaldo. Điều quan trọng là chúng tôi đã đi tiếp vào vòng sau với một chiến thắng quan trọng trước một đối thủ khó chơi", tiền vệ Bruno Fernandes nói.

Hiện Ronaldo đang có 8 bàn thắng ở các kỳ World Cup. Ronaldo đang kém 1 bàn so với huyền thoại Eusebio ( 9 bàn). Đây là lý do nhiều người hâm mộ cảm thấy tức giận với quyết định của FIFA. Nhiều ý kiến muốn FIFA trả lại bàn thắng cho Ronaldo. Sự trang cãi vẫn đang diễn ra trên mạng xã hội, còn truyền thông thế giới cũng nhận xét FIFA cần "trả lại bàn thắng cho Ronaldo".

"Ronaldo đã chạm bóng và anh ấy phải được trao bàn thắng đó", cây bút Piers Morgan nhận định.

Có lẽ Ronaldo sẽ thất vọng với quyết định của FIFA. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là Bồ Đào Nha đã đi tiếp sau 2 trận thắng. Ronaldo sẽ có thêm ít nhất 2 trận đấu để cân bằng kỷ lục của huyền thoại Eusebio.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất