Thể thao

Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan

Hà Vy
Chia sẻ

Cuối trận Bỉ vs Phần Lan ở EURO 2020, một fan nữ ăn mặc “mát mẻ” đã chạy vào sân thu hút ống kính máy quay và người hâm mộ.

Tình huống diễn ra ở phút 90+1, thời điểm tuyển Bỉ đang dẫn Phần Lan 2-0 và chỉ chờ tiếng còi mãi cuộc của trọng tài.

Không biết bằng cách nào, một fan nữ ăn mặc thiếu vải đã chạy vào sân Saint Petersburg. Ngay sau đó, các nhân viên an ninh đã can thiệp và cô gái chưa kịp tiếp xúc với cầu thủ nào. Mặc dù vậy, cô gái cũng thu hút sự chú ý chẳng kém gì những Lukaku, De Bruyne.

Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan Ảnh 1
Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan Ảnh 2
Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan Ảnh 3
Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan Ảnh 4
Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan Ảnh 5

Trở lại với diễn biến trận đấu, Bỉ đã gặp rất nhiều khó khăn trước Phần Lan chơi phòng ngự nhiều lớp và không thể ghi được bàn thắng trong 45 phút hiệp một dù kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội.

Nhưng trong hiệp hai, những nỗ lực của De Bruyne và các đồng đội cũng được đền đáp. Hradecky đã chơi rất hay từ đầu trận nhưng VĐV thể thao hay nhất Phần Lan 2020 lại khiến đội nhà vô tình thủng lưới ở phút 74.

Vermaelen đã đánh đầu dội cột dọc từ quả phạt góc của De Bruyne nhưng Hradecky trong một thoáng bất giác đã giơ tay ra khiến bóng bật trúng tay anh đi qua vạch vôi cầu môn.

Fan nữ ăn mặc thiếu vải chạy vào sân trận Bỉ vs Phần Lan Ảnh 6
Lukaku ấn định chiến thắng 2-0 cho Bỉ.

Đến phút 81, Bỉ nhân đôi cách biệt từ một pha bóng đơn giản, De Bruyne chuyền vào vòng cấm cho Lukaku trong thế quay lưng về phía cầu môn và bịO'Shaughnessy kèm sát, nhưng tiền đạo của Inter Milan xoay người đơn giản và tung cú sút căng.

Với kết quả này, Bỉ đi tiếp với ngôi đầu bảng, còn Phần Lan có rất ít cơ hội lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất