Thể thao

EURO 2020: Anh bị dọa tước quyền đăng cai trận chung kết

Thành An
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) doạ tước quyền đăng cai trận chung kết Euro 2020 của Anh nếu chính phủ không nới lỏng quy định cách ly.

Theo kế hoạch, trận chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh, trên sân vận động Wembley huyền thoại.

Nhưng mới đây, UEFA đã gửi văn bản tới Liên đoàn bóng đá Anh (FA), dọa sẽ dời trận chung kết sang sân Pukas của Hungary nếu Chính phủ Anh thành phố đăng cai bị ràng buộc và hạn chế quá nhiều về quy định phòng chống Covid-19.

EURO 2020: Anh bị dọa tước quyền đăng cai trận chung kết Ảnh 1
Anh có thể bị tước quyền đăng cai trận chung kết EURO 2020.

Trong trường hợp Chính phủ Anh quy định miễn kiểm dịch cho 2.500 khách VIP, gồm quan chức, chính trị gia, nhà tài trợ và truyền thông của UEFA và FIFA thì mọi thứ vẫn có thể diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Hiện tại, những người đến từ các quốc gia nằm trong danh sách hạn chế sẽ cần phải cách ly 10 ngày, hầu hết các đội tham dự VCK EURO 2020 đều nằm trong danh sách hạn chế của Anh ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 14/6 vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo lùi kế hoạch gỡ bỏ giãn cách xã hội thêm 4 tuần so với ban đầu do lo ngại biến thể Delta làm gia tăng số ca mắc Covid-19.

Theo dự kiến, 4 trận đấu cuối diễn ra ở sân Wembley tại EURO 2020 có thể sẽ đón lượng khán giả cao gấp hai lần so với số khán giả đã có mặt trong trận thắng mở màn của tuyển Anh trước Croatia hôm 13/6.

Trước đó, UEFA không đạt thỏa thuận với Chính phủ Anh về việc miễn trừ cách ly 10 ngày với 2.000 khách VIP và nhân viên, nên quyết định chọn Lisbon (Bồ Đào Nha) là nơi tổ chức trận chung kết Champions League 2020/21.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất