Trận derby TP.HCM có kịch bản đầy kịch tính khi CA TP.HCM đánh bại Becamex TP.HCM với sự tỏa sáng của hai cái tên đặc biệt, gồm Nguyễn Thái Quốc Cường - em họ Công Phượng, và Nguyễn Tiến Linh - cựu công thần của đội chủ sân Gò Đậu.
Bước ngoặt đến ở phút 58, Schorr có pha đỡ ngực làm tường tinh tế, Quốc Cường (em họ Công Phượng) băng lên xử lý một nhịp rồi tung cú sút chân trái cực mạnh. Bóng găm thẳng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp mắt, mà còn là khoảnh khắc khẳng định dấu ấn của tiền vệ đang chơi rất hay ở thời HLV Lê Huỳnh Đức.
Trước đó, Tiến Linh đã để lại dấu ấn đậm nét. Chỉ mất 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo tuyển Việt Nam bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Makrillos, đưa bóng về góc xa khiến thủ môn Minh Toàn bất lực. Dù vậy, thay vì ăn mừng, Tiến Linh chỉ chắp tay cúi đầu như lời xin lỗi gửi đến đội bóng cũ, nơi anh gắn bó từ năm 10 tuổi và từng bật khóc trong ngày chia tay.
Becamex TP.HCM từng được ví như “Chelsea Việt Nam”, nhưng hiện tại suy yếu nhiều. Trận đấu này phơi bày nhiều vết gợn. Phút 47, từ quả phạt góc, cầu thủ đội chủ nhà đánh đầu cận thành đưa bóng đi thấp. Trong nỗ lực tham gia phòng ngự, Tiến Linh vô tình chạm bóng phản lưới nhà.
Song niềm vui ngắn chẳng tày gang. Quốc Cường lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1, đến lượt Văn Bình - cầu thủ vào sân thay người của CA TP.HCM thoát xuống, tâng bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn. Trọng tài biên căng cờ việt vị, nhưng VAR vào cuộc và công nhận bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-1 cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Cần nhắc, HLV Lê Huỳnh Đức từng có quãng thời gian gắn bó trên băng ghế huấn luyện của Becamex TP.HCM. Bởi vậy, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là dấu ấn đặc biệt trong ngày ông cùng học trò “nhấn chìm” đội bóng cũ ngay trên sân khách.
Đội hình thi đấu:
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic, Khắc Vũ, Trọng Hùng, Minh Trọng, Thanh Hậu, Thành Nhân, Trung Hiếu, Ugochukwu, Ismaila.
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Felipe, Khả Đức, Quang Hùng, Văn Toàn, Quốc Cường, Đức Phú, Hoàng Phúc, Makrillos, Schorr, Tiến Linh.