Thể thao

Em họ Công Phượng ghi bàn, Học viện Nutifood xuất sắc vào bán kết U21 quốc gia!

Văn Nhân
Chia sẻ

Với chiến thắng 1-0 trước Nam Định, Học viện Nutifood đã xuất sắc giành vé vào bán kết U21 quốc gia năm 2021.

Cuộc đua tấm vé vào bán kết U21 quốc gia ở bảng B rất gay cấn, bởi 4 đội bóng đều có cơ hội đi tiếp. Và thầy trò HLV Graechen đã xuất sắc thắng Nam Định 1-0 nhờ pha lập công của Quốc Cường - em họ tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Quốc Cường là sự bổ sung của Học viện Nutifood ở VCK U21 quốc gia. Trước đó, em họ của Công Phượng phải vắng mặt ở vòng loại.

Trong trận đấu quyết định với Nam Định, Học viện Nutifood chơi lấn lướt đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các chân sút của Nutifood tỏ ra khá vô duyên nên phải chờ đến cuối trận mới có được bàn thắng ấn định chiến thắng. 

Cần nhắc, Học viện Nutifood tham dự giải U21 quốc gia với nòng cốt là các cầu thủ đá giải U19 hồi tháng 4 năm nay. Đội bóng của bầu Hải có 1 cầu thủ sinh năm 2000, 2 cầu thủ sinh năm 2001, còn lại sinh năm 2002 và 2003.

Với sự thua thiệt về độ tuổi và chưa trải nghiệm ở sân chơi chuyên nghiệp nhưng các cầu Học viện Nutifood cho thấy được tài năng rất lớn. Đội bóng của bầu Hải đã thắng SLNA 4-3, thua ngược Hà Nội FC 1-2 và hạ Nam Định 1-0, qua đó xuất sắc giành vé vào bán kết.

Em họ Công Phượng ghi bàn, Học viện Nutifood xuất sắc vào bán kết U21 quốc gia! Ảnh 1
Thắng 1-0 trước Nam Định, Học viện Nutifood đã xuất sắc giành vé vào bán kết U21 quốc gia năm 2021. Ảnh: Văn Hai

Điểm cộng lớn giúp Học viện Nutifood trở thành “ngựa ô” U21 là được đào tạo bài bản, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và thi đấu tấn công đẹp mắt. Họ cũng có thể hình tốt và thể lực sung mãn nên giảm bớt sự thua thiệt về độ tuổi so với các đối thủ.

Tất nhiên, một điều cần phải nhắc là Học viện Nutifood được dẫn dắt bởi HLV Graechen - thầy của lứa Công Phượng ở HAGL. Ông Giôm có triết lý rất rõ ràng khi trung thành với bóng đá đẹp và cống hiến.

Với nhiều cầu thủ trẻ tài năng ở độ tuổi 19-20, Học viện Nutifood đang có lứa cầu thủ đầy hứa cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nếu phát triển tốt thì người hâm mộ có quyền chờ đợi “đám trẻ của bầu Hải” sẽ trở thành lứa Công Phượng thứ hai.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất