Thể thao

Trung vệ Duy Mạnh nhập viện sau tình huống trọng tài Qatar bắt phạt đền sai

Bá Hổ
Chia sẻ

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã phải nhập viện sau trận Việt Nam thua Thái Lan.

Sau pha tranh chấp với Supachai ở phút 82, Duy Mạnh bị trọng tài thổi phạt và tuyển Việt Nam bị phạt đền. Tuy nhiên, Chanathip đã không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh trên chấm 11m.

Duy Mạnh đã bị đau sau tình huống kể trên. Anh được các bác sỹ chăm sóc nhưng không thể tiếp tục thi đấu. HLV Park Hang Seo đã thay Duy Mạnh bằng hậu vệ Xuân Mạnh ở những phút cuối trận đấu với Thái Lan.

Trung vệ Duy Mạnh nhập viện sau tình huống trọng tài Qatar bắt phạt đền sai Ảnh 1
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã phải nhập viện sau trận Việt Nam thua Thái Lan. Ảnh: VFF

Theo đó, Duy Mạnh đã phải nhập viện để kiểm tra chấn thương. Trung vệ tuyển Việt Nam đã trật khớp vai nên khó đá trận lượt về với Thái Lan.

Về tình huống Duy Mạnh bị xác định phạm lỗi với Supachai, Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền nói không chuẩn xác.

“Tôi nghĩ trọng tài nhận định sai. Duy Mạnh chơi bóng và cầu thủ Thái Lan ngã vào người. Đó không phải là tình huống bắt phạt đền chuẩn xác.

Trọng tài điều hành trận đấu này chắc chắn không tốt. Hai lỗi nghiêm trọng là bỏ qua một quả phạt đền của tuyển Việt Nam, và cho Thái Lan hưởng phạt đền không chính xác. Mắc hai lỗi lớn như vậy thì rõ ràng trọng tài làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu”, ông Dương Văn Hiền nói.

Trận đấu với Thái Lan có thể nói quá thiếu may mắn cho tuyển Việt Nam, và mắc nhiều sai lầm nơi hàng thủ. Tuy nhiên, trọng tài đã góp phần khiến cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan, bởi ông có nhiều quyết định không đúng, gây bất lợi cho cầu thủ Việt Nam.

Sau 34 trận bất bại ở Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo đã có thất bại đầu tiên khi Việt Nam thua Thái Lan 0-2. Kết quả này thực sự là rất khó khăn để Việt Nam có thể ngược dòng ở trận bán kết lượt về.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất