Sao Sport

Đừng mượn hào quang Kim Sang Sik để tri ân HLV Troussier

Văn Nhân

Thật khó tin khi U23 Việt Nam bay cao dưới thời HLV Kim Sang Sik, lại xuất hiện những ý kiến “tri ân” hay “tính công” cho HLV Troussier.

Cách lập luận ấy, nếu nhìn thẳng vào thực tế, là khiên cưỡng và vô lý. Lập luận phổ biến nhất là: một số cầu thủ như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn từng được gọi lên U23 hoặc đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier, nên thành công hiện tại của họ có phần “công lao gieo hạt” từ giai đoạn trước. Nhưng cần nói rõ: đội tuyển quốc gia hay U23 không phải là nơi đào tạo cầu thủ, càng không phải vườn ươm tài năng, đây là nơi dành cho những con người giỏi nhất của nền bóng đá!

Sự trưởng thành của cầu thủ luôn bắt đầu từ CLB. Đình Bắc không thể tỏa sáng ở U23 châu Á nếu không có quá trình rèn giũa, thi đấu và khẳng định năng lực ở cấp CLB. Tương tự với Văn Khang, Thái Sơn hay bất kỳ ai khác. Không có HLV đội tuyển nào gọi một cầu thủ “bình thường”, chưa chứng minh được năng lực ở CLB, lên đội tuyển chỉ để… gieo mầm tương lai. Đó là cách làm vô lý, bởi như thế không công bằng với những cầu thủ khác thể hiện được tài năng ở cấp CLB.

Thật khó tin khi U23 Việt Nam bay cao dưới thời HLV Kim Sang Sik, lại xuất hiện những ý kiến “tri ân” hay “tính công” cho HLV Philippe Troussier. Ảnh: VFF
Thật khó tin khi U23 Việt Nam bay cao dưới thời HLV Kim Sang Sik, lại xuất hiện những ý kiến “tri ân” hay “tính công” cho HLV Philippe Troussier. Ảnh: VFF

Công việc của HLV đội tuyển quốc gia là chọn người giỏi nhất, phù hợp nhất và tạo ra thành tích, chứ không phải đào tạo lại những gì CLB đã làm. Nếu làm như thế thì chẳng khác gì phá bóng đá Việt Nam!

Nếu nhìn lại giai đoạn của HLV Troussier, thực tế là rất rõ ràng. Ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam có chuỗi 11 trận liên tiếp thì thua tới 10 trận, nhiều trụ cột hàng đầu như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh bị đẩy lên ghế dự bị hoặc bị cho là “không phù hợp chiến thuật”. U23 và đội tuyển Việt Nam dưới thời ông gói gọn trong hai chữ: thất bại. Bởi ông thà dùng Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng chứ không để Quang Hải và Tiến Linh đá chính.

Có những trận đấu khiến người hâm mộ choáng váng: kiểm soát bóng nhiều, chuyền qua lại cả trận nhưng không tung nổi một cú sút trúng đích. Tuyển Việt Nam bị loại sớm ở Asian Cup 2023, thua ba trận liên tiếp trước Indonesia mà không ghi nổi bàn thắng nào, thất bại 0-3 ngay tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026. SEA Games 33 cũng khép lại trong nỗi thất vọng.

Tất cả tạo ra bức tranh chung, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier thua 10/14 trận, tỷ lệ thua lên tới 71,4%, cao nhất lịch sử các đời HLV, ghi trung bình 0,78 bàn/trận. U22 Việt Nam bị Indonesia loại ở bán kết SEA Games năm 2023 dù được chơi hơn người.

Đừng lấy hào quang của HLV Kim Sang Sik tri ân HLV Troussier. Ảnh: AFC
Đừng lấy hào quang của HLV Kim Sang Sik tri ân HLV Troussier. Ảnh: AFC

Ngược lại, HLV Kim Sang Sik đang mang lại thành tích thực sự: AFF Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại là hành trình thăng hoa ở U23 châu Á 2026. Thành công này đến từ lựa chọn con người đúng đắn, tổ chức lối chơi hợp lý và phát huy tối đa năng lực cầu thủ.

Bóng đá, đặc biệt cấp độ đội tuyển phải được đánh giá bằng kết quả và thành tích, không phải bằng lập luận cảm tính kiểu “gieo hạt”. Nếu kế thừa một giai đoạn thành công rực rỡ rồi chỉ để lại thất bại và những con số tệ hại nhất trong lịch sử, thì không thể lấy đó làm nền tảng để tri ân mà chỉ “ăn ké” thành quả của người kế nhiệm.

Công việc của HLV đội tuyển quốc gia, suy cho cùng, được đo bằng thành tích. Và thành tích hiện tại của U23 Việt Nam là dấu ấn của HLV Kim Sang Sik.

Cuối cùng, một HLV nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhưng chỉ mang lại phần lớn thất bại. Thái độ thì gần như không xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau mỗi thất bại, thậm chí có xu hướng đối đầu và bảo thủ. Nhưng bây giờ có ý kiến mượn hào quang của HLV Kim Sang Sik để tri ân HLV Troussier, liệu có đúng?

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI