Thể thao

Đừng bất công khi chê trách ông Park và tuyển Việt Nam vì thua Thái Lan!

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, và rất nhiều ý kiến đang chê trách…

Tuy nhiên, đó là sự bất công và cách ứng xử có thể nói đáng buồn cho những ai buông lời phũ phàng dành cho tuyển Việt Nam, nhất là “ném đá” ông Park.

Bóng đá không thể nào có đội bóng thắng mãi mãi. Ngay đến những đội bóng mạnh nhất thế giới như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức cũng rơi vào quy luật sau đỉnh cao là sự đi xuống. Bốn tên tuổi kể trên là nhà vô địch World Cup đã chia tay ngay từ vòng bảng trong tư thế nhà đương kim vô địch. Ví dụ cụ thể là tuyển Đức thua Hàn Quốc 0-2 và trở thành cựu ở World Cup 2018.

Tuyển Việt Nam không có gì đáng để chê trách khi thua Thái Lan ở bán kết. Toàn đội đã chiến đấu hết mình nhưng vận đen và trọng tài đã góp phần lớn vào thất bại 0-2 ở trận lượt đi, qua đó không thể lật ngược tình thế trong trận bán kết lượt về. Ông Park và các học trò cũng trải qua bốn năm bất bại ở Đông Nam Á thì phải có thời điểm thất bại. Tuyển Việt Nam không thể nào cứ ra sân là bất bại.

Đừng bất công khi chê trách ông Park và tuyển Việt Nam vì thua Thái Lan! Ảnh 1
Ông Park và tuyển Việt Nam đã làm hết sức nhưng vẫn phải chia tay AFF Cup 2020 ở bán kết. Ảnh: Getty

Nên nhớ, tuyển Việt Nam đã trở thành kỷ lục gia của AFF Cup với mạch 13 trận bất bại từ năm 2016 đến trước trận thua Thái Lan. Bóng đá Việt Nam đã vô địch AFF Cup và SEA Games. Xa hơn là tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tức thầy trò HLV Park Hang Seo đã chạm ngưỡng giới hạn nên phải có thời điểm đi xuống. Đó là chuyện tất yếu phải xảy ra, khi không thể có đội bóng nào đi lên mãi mãi và luôn ngự trị ở đỉnh cao.

Thắng, thua cũng là quy luật của bóng đá. Vấn đề là cách chúng ta ứng xử như thế nào khi đội nhà thua cuộc. Nếu tận hưởng niềm vui chiến thắng thì phải có lúc chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Nếu yêu đội bóng thì phải yêu ngay cả khi thất bại. Và đi cùng nhau trong lúc gian khó mới quý giá, thay vì chỉ có thời điểm vinh quang để hoà ca tung hô.

Chính HLV Park Hang Seo đã nói rất đúng: “Người hâm mộ Việt Nam rất yêu bóng đá nhưng chỉ yêu thứ bóng đá chiến thắng”.

Với người hâm mộ Việt Nam, chuyện đội nhà thất bại trước Thái Lan là nỗi buồn rất lớn. Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo càng buồn hơn, bởi họ đã cố gắng hết sức để không muốn người hâm mộ phải thất vọng.

Vậy nên, đừng buông những lời cay đắng dành cho ông Park và tuyển Việt Nam. Hãy động viên họ ở thời điểm này, vì hơn bao giờ hết thì tuyển Việt Nam cần người hâm mộ cảm thông và san sẻ nỗi buồn thua cuộc.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất