Từng có thời điểm mọi thứ dường như đã an bài với tuyển Malaysia sau án phạt từ FIFA liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ và 3 trận giao hữu. Điều đó có nghĩa Malaysia bị xử thua các trận đấu bao gồm cả chiến thắng trước Nepal và tuyển Việt Nam chỉ là thời gian, và cục diện bảng đấu vòng loại Asian Cup 2027 gần như xác định thầy trò HLV Kim Sang Sik đi tiếp. Và nhiều người tin rằng cơ hội đi tiếp của “Harimau Malaya” gần như khép lại.
Thế nhưng diễn biến mới từ phía AFC lại khiến bức tranh trở nên phức tạp hơn. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John cho biết việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận hoãn thi hành án phạt của FIFA là tín hiệu tích cực, đồng thời đánh giá khả năng FAM thắng kiện ở mức “50-50”. Đây là phát biểu mang tính bước ngoặt, bởi nó mở ra khả năng kết quả cuối cùng có thể đảo chiều.
Về bản chất, việc hoãn thi hành án không đồng nghĩa với chiến thắng pháp lý. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xử lý các vụ việc tại cấp châu lục, đây là tình huống hiếm gặp và thường cho thấy vụ kiện còn nhiều yếu tố cần xem xét. Chính điều này tạo ra sự bất định ấy tác động trực tiếp tới tuyển Việt Nam.
Nếu FAM thắng kiện, Malaysia sẽ giữ nguyên các kết quả đã đạt được. Trong bối cảnh họ đang hơn tuyển Việt Nam 3 điểm và nắm lợi thế đối đầu sau chiến thắng đậm ở lượt đi, cánh cửa đi tiếp gần như rộng mở cho đại diện Đông Nam Á này. Ngược lại, tuyển Việt Nam sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.
Ngược lại, nếu FIFA được bảo toàn quan điểm, Malaysia có thể bị xử thua các trận liên quan, kéo theo sự thay đổi lớn trên bảng xếp hạng và mở ra cơ hội rõ ràng hơn cho tuyển Việt Nam.
Chính vì vậy, phát biểu từ AFC dù chỉ mang tính nhận định vẫn được xem là “đòn bất ngờ” về mặt tâm lý. Nó khiến cuộc đua chưa thể ngã ngũ và buộc các đội liên quan phải chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS.
Lúc này, số phận của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đang phụ thuộc vào kết quả của một vụ kiện pháp lý, nơi mọi kịch bản vẫn còn để ngỏ.