Danh hiệu Đông Nam Á mới nhất giúp đội trưởng tuyển Thái Lan nâng tổng số cúp trong sự nghiệp lên con số 37, nhiều hơn Ronaldo 3 danh hiệu.
Trước đó, Theerathon đã sở hữu 36 chức vô địch cùng các CLB Rajpracha, Buriram United, Muangthong United, Vissel Kobe và Yokohama F. Marinos. Trong khi đó, Ronaldo hiện có 34 danh hiệu trong màu áo Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al Nassr.
Tất nhiên, đây chỉ là sự so sánh mang tính thú vị về số lượng danh hiệu. Bởi xét về đẳng cấp, tầm ảnh hưởng toàn cầu và vị thế lịch sử, Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới.
Nhưng câu chuyện của Theerathon vẫn mang giá trị rất đặc biệt với bóng đá Đông Nam Á. Ở tuổi 36, hậu vệ người Thái Lan vẫn duy trì vai trò thủ lĩnh quan trọng trong màu áo Buriram United lẫn tuyển Thái Lan. Anh vừa ghi bàn ở chung kết Shopee Cup giúp Buriram ngược dòng đánh bại Selangor để bảo vệ thành công chức vô địch khu vực.
Đó tiếp tục là minh chứng cho bản lĩnh của một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Điều đáng nói là Theerathon không chỉ thành công trong nước. Anh từng tạo dấu ấn lớn ở Nhật Bản, nơi được xem là môi trường bóng đá khắc nghiệt hàng đầu châu Á. Theerathon vô địch J.League cùng Yokohama F. Marinos và giành Cúp Hoàng đế Nhật Bản với Vissel Kobe. Rất ít cầu thủ Đông Nam Á làm được điều tương tự.
Trong suốt hơn một thập kỷ, Theerathon luôn là biểu tượng lớn của bóng đá Thái Lan. Anh góp công trong nhiều chức vô địch AFF Cup và giúp tuyển Thái Lan duy trì vị thế số một khu vực suốt nhiều năm.
Điều đặc biệt là Theerathon chưa bao giờ là mẫu ngôi sao hào nhoáng. Anh nổi tiếng bởi sự lì lợm, cá tính mạnh và lối chơi đầy máu lửa. Chính điều đó khiến người hâm mộ Đông Nam Á đặt cho anh biệt danh “Vua cùi chỏ”, sau nhiều tình huống tranh chấp gây tranh cãi trên sân cỏ.
Có người thích, cũng có người không thích phong cách thi đấu của Theerathon. Nhưng rất khó phủ nhận bản lĩnh và tinh thần chiến thắng của hậu vệ này. Việc sở hữu 37 danh hiệu rõ ràng không đơn thuần đến từ may mắn.
Theerathon là hình mẫu cho thế hệ cầu thủ Đông Nam Á dám bước ra môi trường lớn hơn để khẳng định bản thân. Trong giai đoạn nhiều cầu thủ khu vực còn e ngại xuất ngoại, anh đã sang Nhật Bản thi đấu và chứng minh năng lực thật sự.
Vì thế, câu chuyện Theerathon có nhiều danh hiệu hơn Ronaldo chỉ mang về mặt thống kê. Nhưng nó cũng phản ánh điều thú vị là bóng đá Đông Nam Á sản sinh ra một cầu thủ đủ giỏi để tạo dấu ấn lớn ở cấp độ châu Á và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể bậc nhất khu vực.