Thể thao

Đội trưởng Nhật Bản bị gọi là 'người hùng tuyển Việt Nam' sau pha hỏng ăn khó tin

Hoài Anh
Chia sẻ

Đội trưởng Nhật Bản bị gọi là “người hùng tuyển Việt Nam” sau pha hỏng ăn khó tin ở phút 78.

Dù có 1 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng đội trưởng Nhật Bản Yoshida vẫn bị gọi là “người hùng tuyển Việt Nam” sau pha hỏng ăn không tưởng.

Đội trưởng Nhật Bản bị gọi là 'người hùng tuyển Việt Nam' sau pha hỏng ăn khó tin Ảnh 1
Tình huống đội trưởng Nhật Bản sút ra ngoài ở trận hoà Việt Nam 1-1.

Phút 78, Nhật Bản có cơ hội mười mươi để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc cứu thua sau pha đánh đầu của cầu thủ Nhật Bản nhưng bóng bật cột dọc ra trước khung thành, Yoshida sút bóng ở cự ly 3m trong khu vực 5m50 nhưng đi ra ngoài.

Pha bỏ lỡ của đội trưởng tuyển Nhật Bản trở thành chủ đề bình luận cho fans châu Á. Ngay đến trang AFC Asian Cup cũng đăng tải về tình huống hỏng ăn của đội trưởng Nhật Bản. Nhiều fan hâm mộ gọi Yoshida là “người hùng tuyển Việt Nam”. Bởi Yoshida dứt điểm thành công thì Nhật Bản đã có thể giành chiến thắng.

Đội trưởng Nhật Bản bị gọi là 'người hùng tuyển Việt Nam' sau pha hỏng ăn khó tin Ảnh 2
Đội trưởng Nhật Bản bị gọi là “người hùng tuyển Việt Nam” sau pha hỏng ăn khó tin ở phút 78.

Trước đó, Yoshida sắm vai người hùng khi gỡ hoà cho Nhật Bản cũng từ 1 pha đá bồi thành bàn. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ có được kết quả hoà trước tuyển Việt Nam.

Ở tình huống phạt góc bên cánh trái, Công Phượng đưa bóng vào rất khó chịu và Thanh Bình bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản, qua đó mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 19. Đội chủ nhà đã giữ lại 1 điểm khi Yoshida gỡ hoà 1-1 ở phút 55.

Sau trận đấu, Thanh Bình nói: “Tôi cảm thấy vui và cũng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên được đá chính cho tuyển Việt Nam tại một trận đấu chính thức mà tôi lại ghi bàn thắng duy nhất giúp đội có điểm.

Gặp đội mạnh như Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup, trong quá trình chuẩn bị, HLV Park đã luôn hô hào các cầu thủ phải giữ sự tập trung cao nhất. Để có được thành quả này, toàn đội đã cố gắng rất nhiều”.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất