Tuy nhiên, thử thách lớn nhất tại bảng C không ai khác ngoài U17 Hàn Quốc, một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá trẻ châu lục. Hàn Quốc không phải đội bóng xa lạ ở sân chơi này. Họ từng 2 lần vô địch (1986, 2002) và đặc biệt duy trì sự ổn định đáng nể khi liên tiếp lọt vào bán kết ở 3 kỳ gần nhất.
Dù chưa thể đăng quang trong thời gian gần đây, nhưng với nền tảng đào tạo trẻ bài bản và lối chơi kỷ luật, Hàn Quốc luôn là ứng viên nặng ký. Tại giải lần này, mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc trở lại ngôi vương.
Với U17 Việt Nam, trận gặp Hàn Quốc vào ngày 10/5 có thể mang tính quyết định. Đây không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn, mà còn là thước đo thực sự cho tham vọng của Việt Nam. Nếu có điểm trước Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của Việt Nam sẽ mở rộng đáng kể.
Dẫu vậy, hành trình của Việt Nam không chỉ xoay quanh một trận đấu. U17 Yemen và U17 UAE cũng là những đối thủ không thể xem nhẹ. Yemen gây ấn tượng mạnh ở vòng loại với thành tích toàn thắng, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Trong khi đó, UAE có kinh nghiệm thi đấu và từng vào tứ kết ở giải gần nhất.
Điểm tựa của Việt Nam đến từ chính phong độ ấn tượng ở vòng loại. Đội đã toàn thắng 5 trận, ghi tới 30 bàn và không để lọt lưới. Đó là thành tích cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, yếu tố quan trọng ở các giải đấu trẻ.
Tuy nhiên, vòng chung kết luôn là câu chuyện khác. Áp lực, cường độ thi đấu và chất lượng đối thủ đều cao hơn rất nhiều. Vì vậy, việc duy trì sự tập trung và bản lĩnh sẽ là yếu tố then chốt nếu U17 Việt Nam muốn cạnh tranh suất vào top 8, đồng nghĩa với tấm vé dự World Cup.
Xét tổng thể, Hàn Quốc vẫn là đối thủ lớn nhất và cũng là “bài test” khó nhất của U17 Việt Nam tại bảng C. Nhưng bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ. Nếu tận dụng tốt cơ hội và giữ vững tinh thần thi đấu, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.
Hành trình phía trước chắc chắn không dễ dàng với U17 Việt Nam, nhưng cũng chính vì thế mà tấm vé World Cup, nếu giành được, sẽ càng trở nên xứng đáng hơn bao giờ hết.