Thể thao

Đối thủ lớn của tuyển Việt Nam mất lợi thế ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

Hà Vy
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) vẫn đang gặp khó khăn trong công tác tổ chức các trận đấu trên sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, FFA vừa gửi báo cáo lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về kế hoạc tổ chức các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo nguồn tin này, FFA đề xuất chọn sân vận động ở Hong Kong (Trung Quốc). Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp ở Australia, đây có thể xem là phương án bất đắc dĩ của FFA.

Đối thủ lớn của tuyển Việt Nam mất lợi thế ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022? Ảnh 1
Australia nhiều khả năng sẽ phải thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân trung lập.

Lãnh đạo của FFA vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên, nhưng nếu kịch bản đó xảy ra, Australia sẽ mất lợi thế lớn. Theo đó, đội bóng của HLV Graham Arnold sẽ phải mất thời gian di chuyển, cũng như phải thích nghi với thời tiết khí hậu cũng như mặt sân.

Trong khi đó, các đại diện khác của bảng B đều đã chốt xong địa điểm thi đấu các trận sân nhà. Tuyển Việt Nam chọn thi đấu tại Mỹ Đình, còn Trung Quốc chọn sân nhà ở Thượng Hải.

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Australia vào ngày 07/09/2021 và 27/1/2022. Trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đón tiếp đối thủ trên sân nhà.

HLV Graham Arnold cho rằng, chiều sâu đội hình là chìa khóa quan trọng để Australia đối đầu các đối thủ ở bảng B.

“Tuyển Nhật Bản, Saudi Arabia sẽ là những đối thủ lớn để cạnh tranh (2 suất chính đi tiếp), trong khi tuyển Trung Quốc, Oman và Việt Nam cũng đều là những đối thủ mạnh.

Chắc chắn chúng tôi sẽ sớm chuẩn bị lực lượng càng nhiều cầu thủ càng tốt và phải sẵn sàng thi đấu với mật độ dày bằng phong độ cao nhất", HLV Graham Arnold đánh giá về các đối thủ của bảng B.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất