Thể thao

Diễn biến mới vụ ngôi sao bị bắt ở Tây Ban Nha: Vợ nộp đơn ly hôn

Bá Hổ
Chia sẻ

Sau khi ngôi sao Dani Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục ở Tây Ban Nha, cô vợ Joana Sanz đã nộp ly hôn.

Theo chương trình truyền hình El programa de Ana Rosa, người mẫu Joana Sanz nộp ly hôn với hậu vệ Dani Alves. Nguyên nhân khiến cho cô người nhất định ly hôn với chồng không xuất phát từ việc Dani Alves bị bắt do cáo buộc tấn công tình dục. Joana nộp đơn ly hôn vì chồng ngoại tình. 

Trước đó, Joana Sanz đã xoá hết ảnh có Dani Alves trên Instagram. Cô người mẫu còn xóa cả ảnh cưới với chồng."Trái tim tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, làm ơn", Joana Sanz viết trên Story.

Diễn biến mới vụ ngôi sao bị bắt ở Tây Ban Nha: Vợ nộp đơn ly hôn Ảnh 1
Sau khi ngôi sao Dani Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục ở Tây Ban Nha, cô vợ Joana Sanz đã nộp ly hôn.

Trong khi đó, Dani Alves đã thừa nhận với luật sư về chuyện anh không chung thủy với Joana Sanz. Tuy nhiên, Dani Alves không thừa nhận cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ trẻ tuổi ở hộp đêm tại Barcelona.

Hôm 20/1, Dani Alves bị cảnh sát bắt tại đồn Mossos d'Esquadra de Les Corts, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Dani Alves bị giam giữ tại nhà tù Brians 1 mà không được tại ngoại. Ba ngày sau, ngôi sao người Brazil được chuyển đến Brians 2.

Câu chuyện của Dani Alves diễn ra tại một hộp đêm ở Barcelona vào ngày 30/12/2022. Sau đó 3 ngày, cô gái 23 tuổi đã trình báo lên cảnh sát địa phương và Dani Alves bị bắt giam để lấy lời khai vào ngày 20/1, theo ESPN.

Nạn nhân khẳng định bị ngôi sao Brazil đụng chạm vào người mình tại một hộp đêm ở Barcelona. Ngược lại, Dani Alves nói rằng: “Đầu tiên, tôi muốn phủ nhận mọi cáo buộc. Đúng là tôi đã ở đó, tại địa điểm đó, với nhiều người hơn, có một khoảng thời gian vui vẻ. Mọi người đều biết rằng tôi thích khiêu vũ. Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng không xâm phạm không gian của ai cả”.

Diễn biến mới vụ ngôi sao bị bắt ở Tây Ban Nha: Vợ nộp đơn ly hôn Ảnh 2
Ngôi sao Dani Alves bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc tấn công tình dục. 

Sau đó, tình tiết xuất hiện là clip trích xuất từ camera an ninh của hộp đêm Sutton tại Barcelona đã “tố” Dani Alves nói không đúng. Ngôi sao Brazil có khoảng 16 phút vào nhà vệ sinh với nạn nhân. Dani Alves đã thay đổi lời khai nhưng phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục.

Sau khi Dani Alves bị bắt giam, CLB Pumas UNAM hủy hợp đồng với anh. Bây giờ Joana Sanz nộp ly hôn với Dani Alves. Tất cả đang trở thành bi kịch cho ngôi sao nổi tiếng của bóng đá thế giới.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất