Thể thao

Điểm nóng trận đại chiến: Tuấn Anh sẽ giúp Việt Nam thắng Thái Lan?

Văn Nhân
Chia sẻ

Một trong những điểm nóng nhất ở trận đại chiến Việt Nam và Thái Lan là khu trung tuyến. Và thành bại của trận đấu có lẽ được đặt cược vào hàng tiền vệ.

Thái Lan của HLV Polking đá với sơ đồ 4-3-1-2, có thể biến tấu về sơ đồ kim cương 4-4-2. Bốn tiền vệ là Chanathip, Phitiwat, Thanawat và Sarach. Ngoài ra, hậu vệ trái Theerathon thường dâng cao để bó vào trung lộ, hoặc chơi như tiền vệ tổ chức tấn công. Theerathon chỉ đá 2 trận trước Myanmar và Philippines nhưng anh có số đường chuyền nhiều nhất của tuyển Thái Lan sau vòng bảng. Theerathon cũng có tổng cộng 18 lần tạt bóng từ biên.

Điểm nóng trận đại chiến: Tuấn Anh sẽ giúp Việt Nam thắng Thái Lan? Ảnh 1
Chanathip là “kiến trúc sư” trong lối chơi của Thái Lan.

Trong khi đó, Việt Nam chơi với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3. Trên thực tế, ông Park dùng đến 5 cầu thủ ở hàng thủ khi hai cầu thủ đá biên thường lùi sâu để phòng ngự. Tuyến tiền vệ của tuyển Việt Nam trên lý thuyết là Tuấn Anh - Hoàng Đức - Văn Thanh - Hồng Duy, còn thực tế thì Quang Hải - Phan Văn Đức thế vai trò của Hồng Duy - Văn Thanh.

Như phân tích của Saostar, Thái Lan của HLV Polking có triết lý đá tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ mất sự cân bằng trong khả năng phòng ngự lẫn tấn công. Khả năng săn bàn phụ thuộc rất nhiều vào Dangda, còn tuyến tiền vệ giỏi kiểm soát bóng nhưng khá vô hại với các tình huống ở trước khu thành của đối thủ. Hàng thủ của Thái Lan có nhiều điểm yếu khi hai cánh dâng cao, hai trung vệ xoay sở chậm và có khoảng trống lớn ở sau lưng.

Với hai cánh của Thái Lan dâng cao, nhiều ý kiến sẽ nghĩ đến sự toả sáng của Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng và Văn Toàn. Hai trung vệ xoay sở chậm thì Tiến Linh, Công Phượng có cơ hội ăn bàn. Nhưng tuyển Việt Nam muốn phản công tốt thì tuyến giữa phải vận hành trơn tru, khắc chế được “nhạc trưởng” Chanathip.

Ông Park phải chờ đợi rất nhiều vào tài năng của Tuấn Anh - một ngôi sao thầm lặng nhưng chẳng khác gì “xương sống” trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Khả năng thu hồi bóng, cầm nhịp và chuyển trạng thái của Tuấn Anh sẽ cực kỳ quan trọng.

Điểm nóng trận đại chiến: Tuấn Anh sẽ giúp Việt Nam thắng Thái Lan? Ảnh 2
Tuấn Anh là “xương sống” của hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuấn Anh quan trọng đến mức ông Park cất anh ở trận đấu với Campuchia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần Tuấn Anh khoẻ mạnh và sung sức nhất cho hai trận bán kết.

Cuộc so tài giữa Tuấn Anh và Chanathip có khả năng quyết định thắng bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Ngôi sao HAGL có đủ quyết tâm và tài năng để toả sáng trước Thái Lan. Tuấn Anh có thể tạo ra sự khác biệt với những đường rót bóng qua lưng hai trung vệ của đối thủ, hoặc ghi bàn với các tình huống dứt điểm  từ ngoài vòng cấm.

Và không phải ngẫu nhiên mà Ban tổ chức AFF Cup 2020 chọn Tuấn Anh là 1 trong 4 gương mặt đáng xem nhất ở vòng bán kết. Hãy chờ xem Tuấn Anh sẽ khuất phục Thái Lan như thế nào!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất