Đây cũng là trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Một kết quả có thể nói đầy bất ngờ khi Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký nhất ở World Cup 2026.
Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo trước đại diện châu Phi. Đội bóng xứ bò tót kiểm soát bóng tới 74%, thực hiện 764 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 92%, tung ra 23 cú sút và được hưởng 11 quả phạt góc. Tuy nhiên, tất cả những gì họ có chỉ là sự bất lực trước hàng thủ kiên cường của Cape Verde.
Trong suốt hơn 90 phút, Tây Ban Nha liên tục dồn ép đối thủ nhưng không thể tìm được đường vào khung thành. Cape Verde chỉ có 6 cú sút, 1 lần đưa bóng trúng đích và chấp nhận lùi sâu phòng ngự để bảo toàn kết quả.
Trước thế trận bế tắc, HLV Tây Ban Nha buộc phải tung những ngôi sao tấn công hàng đầu vào sân. Lamine Yamal xuất hiện từ phút 71 nhằm tạo đột biến bên hành lang cánh. Sau đó, Dani Olmo và Nico Williams cũng được trao cơ hội với hy vọng mang về bàn thắng quyết định.
Dẫu vậy, những sự thay đổi này không phát huy hiệu quả. Yamal, Olmo và Nico Williams đều không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Cape Verde. Những cơ hội ít ỏi được tạo ra đều bị bỏ lỡ hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.
Kết quả hòa 0-0 được xem là cú sốc đầu tiên tại World Cup 2026. Cape Verde, đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đã xuất sắc giành 1 điểm trước một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Với Tây Ban Nha, trận hòa này khiến họ gặp bất lợi trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng H. Đội bóng châu Âu sẽ phải nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm nếu không muốn tiếp tục đánh rơi những điểm số quan trọng ở các lượt trận tiếp theo.