Thể thao

Địa chấn: Mbappe hóa 'tội đồ', Pháp bị loại khỏi EURO 2020

Hà Vy
Chia sẻ

Mbappe đã sút hỏng quả 11m quyết định khiến Pháp nhận thất bại 4-5 trước Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu, qua đó chia tay EURO 2020 từ vòng 1/8.

Cơn địa chấn đã xảy ra trên sân National Arena, Romania. Pháp, ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch EURO 2020, đã bị Thụy Sĩ loại theo kịch bản kịch tính nhất kể từ đầu giải.

Thời điểm Pogba vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ giúp Pháp nâng tỷ số lên 3-1, tất cả đều nghĩ cục diện trận đấu đã an bài. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ để xứng đáng là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh.

Địa chấn: Mbappe hóa 'tội đồ', Pháp bị loại khỏi EURO 2020 Ảnh 1
Cú sút luân lưu quyết định không thành công biến Mbappe thành tội đồ.

Trở lại với diễn biến trên sân, HLV Deschamps phải xoay hệ thống về 3 trung vệ vì vấn đề chấn thương. Lenglet đã có một ngày thi đấu thảm họa, tỏa ra lạc nhịp và mắc lỗi chính giúp Thụy Sĩ có bàn mở tỷ số ở phút 15.

Lenglet đã không thể tranh chấp với Seferovic trong pha không chiến và khiến Lloris phải vào lưới nhặt bóng.

Địa chấn: Mbappe hóa 'tội đồ', Pháp bị loại khỏi EURO 2020 Ảnh 2
Seferovic lập cú đúp vào lưới Pháp.

Sang hiệp hai, HLV Deschamps quyết định rút Lenglet ra khỏi sân thay bằng Coman, Pháp mới thi đấu khởi sắc trở lại.

Nhưng trong khi hàng công chưa kịp tạo ra khác biệt, hàng thủ Les Bleus một lần nữa mắc lỗi. Pavard phạm lỗi với Zuber trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định penalty cho Thụy Sĩ.

Ricardo Rodriguez bước lên thực hiện nhiệm vụ nhưng không thắng được Lloris trong pha đối mặt. Pháp sống dậy và tràn lên tấn công.

Địa chấn: Mbappe hóa 'tội đồ', Pháp bị loại khỏi EURO 2020 Ảnh 3
Benzema ghi liền hai bàn thắng đưa Pháp dẫn lại 2-1.

Chỉ trong vòng hai phút, Benzema đã ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 57 và 59. Đến phút 75, tất cả đều nghĩ rằng kịch bản trận đấu đã an bài khi Pogba lập siêu phẩm nâng cách biệt lên 3-1.

Ngay cả khi Seferovic rút ngắn cách biệt còn 2-3 ở phút 81, cũng không nhiều người tin Thụy Sĩ có thể lật ngược thế cờ. Nhưng đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Gavranovic đã có pha xử lý hoàn hảo trước khi sút bóng quyết đoán gỡ hòa 3-3.

Địa chấn: Mbappe hóa 'tội đồ', Pháp bị loại khỏi EURO 2020 Ảnh 4
Mbappe đã hóa tội đồ với pha hỏng ăn ở lượt sút luân lưu quyết định.

Không có bàn thắng nào được ghi trong hai hiệp phụ, Pháp và Thụy Sĩ phải bước vào loạt luân lưu may rủi. Cả 9 loạt sút trước đều thành công, và Mbappe là cầu thủ thực hiện lượt cuối cùng của 5 lượt chính thức.

Mbappe chưa ghi bàn ở EURO 2020 và thể hiện sự vô duyên rất lớn trong 4 trận đấu đã qua. Một lần nữa, Mbappe tiếp tục vô duyên khi không chiến thắng được Sommer ở khoảng cách 11m khiến Pháp giải dừng bước ngay ở vòng 1/8.

Pháp 3-3 Thụy Sĩ (luân lưu: 4-5)

Ghi bàn

Pháp: Benzema (57'. 59'), Pogba (75')

Thụy Sĩ: Seferovic (15', 81'), Gavranovic (90')

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Varane, Kimpembe, Lenglet; Pavard, Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann; Mbappe, Benzema.

Thụy Sĩ: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer; Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất