Đội tuyển Ấn Độ đã quyết định rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để tập trung cho trận giao hữu lịch sử với Brazil vào ngày 3/10. Quyết định này được Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) chính thức thông báo tới FIFA, đồng nghĩa đội bóng Nam Á sẽ không góp mặt ở giải đấu khu vực được tổ chức lần đầu tiên.
Theo AIFF, nguyên nhân khiến Ấn Độ không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 là do vướng lịch thi đấu và giới hạn của các đợt tập trung đội tuyển theo lịch FIFA. Trong cùng khoảng thời gian, Ấn Độ đã có cam kết quan trọng với Liên đoàn Bóng đá Brazil để tổ chức trận giao hữu với đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup.
Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey cho biết Ấn Độ không thể tham dự FIFA ASEAN Cup do cam kết với Liên đoàn Bóng đá Brazil. “Chúng tôi không thể tham gia FIFA ASEAN Cup vì cam kết với Liên đoàn Bóng đá Brazil”, ông Kalyan Chaubey giải thích.
Đây được xem là một quyết định dễ hiểu nếu xét về sức hút của trận đấu với Brazil. Đối với bóng đá Ấn Độ, cơ hội được đối đầu một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới là sự kiện đặc biệt. AIFF cho rằng những cơ hội chạm trán các đội bóng Đông Nam Á vẫn sẽ xuất hiện trong tương lai, trong khi việc được tiếp đón Brazil là cơ hội có thể chỉ đến một lần.
Trận giao hữu giữa Ấn Độ và Brazil dự kiến diễn ra ngày 3/10. Đây là cuộc đối đầu nhận được sự quan tâm lớn tại Ấn Độ, bởi Brazil sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới và là một trong những đội tuyển có sức hút lớn nhất đối với người hâm mộ.
Việc Ấn Độ rút lui cũng khiến bảng đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 có sự thay đổi đáng kể. Trước đó, đội bóng Nam Á được xếp cùng bảng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Ba đội bóng Đông Nam Á giờ đây sẽ phải chờ phương án xử lý từ ban tổ chức liên quan đến suất thi đấu của Ấn Độ.
Đối với Indonesia và Malaysia, sự vắng mặt của Ấn Độ có thể làm thay đổi đáng kể kế hoạch thi đấu. Cả hai đội đều đang hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải đấu, trong khi Singapore cũng có cơ hội cạnh tranh tốt hơn nếu bảng đấu được điều chỉnh.
FIFA ASEAN Cup 2026 được kỳ vọng trở thành một sân chơi mới nhằm tăng cường các trận đấu quốc tế giữa các đội tuyển trong khu vực. Việc Ấn Độ được mời tham dự cũng tạo ra sự khác biệt bởi đây không phải thành viên Đông Nam Á nhưng có vị trí địa lý và mối quan hệ bóng đá ngày càng gần với khu vực.
Tuy nhiên, với AIFF, trận đấu với Brazil được xem là ưu tiên đặc biệt. Cơ hội đối đầu đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup rõ ràng mang ý nghĩa lớn đối với sự phát triển và quảng bá bóng đá Ấn Độ.
Ấn Độ vì thế chấp nhận bỏ qua FIFA ASEAN Cup 2026 để theo đuổi một trận đấu được xem là “cơ hội có một không hai”. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Singapore sẽ phải chuẩn bị cho một giải đấu với cục diện mới sau quyết định gây chú ý của đội bóng Nam Á.