Thể thao

Đến các CLB Thái Lan còn 'lắc đầu', Quang Hải có đủ tầm đi châu Âu?

Hoài Anh
Chia sẻ

Như thông tin của Saostar vào chiều nay (22/3), CLB Hà Nội và Quang Hải đã hết đàm phán, cả hai chính thức chia tay sau ngày 12/4.

Cụ thể, từ nguồn tin của Saostar thì Quang Hải và Hà Nội FC đã không còn có thêm cuộc đàm phán nào nữa. Đây là thông tin chính thức và Quang Hải sẽ chia tay Hà Nội FC sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 12/4.

Vấn đề là tương lai của Quang Hải sẽ ra sao sau khi chia tay Hà Nội FC?

Hai CLB Thái Lan là BG Pathum United, Bangkok United đã khẳng định không quan tâm đến Quang Hải. Truyền thông Thái Lan cũng chưa có thông tin gì về những CLB mạnh như Buriram United, Muangthong United muốn chiêu mộ cầu thủ số 19 của tuyển Việt Nam.

Đến các CLB Thái Lan còn 'lắc đầu', Quang Hải có đủ tầm đi châu Âu? Ảnh 1
Từ thông tin của Saostar vào chiều nay (22/3), CLB Hà Nội và Quang Hải đã hết đàm phán, cả hai chính thức chia tay sau ngày 12/4.

Đây là thông tin có thể nói đi ngược với sự đồn thổi về tương lai của Quang Hải trong mấy ngày qua. Khi một số tin đồn là nhiều CLB Thái Lan muốn có tiền vệ này.

Đặt vào hoàn cảnh thực tế là nhiều CLB mạnh của Thái Lan không hề quan tâm đến Quang Hải. Vậy tin đồn về chuyện sang châu Âu chơi bóng của Quang Hải liệu có thật?

HLV Petrovic (Thanh Hoá) đã nói thẳng thắn là Quang Hải không phải cầu thủ tốt nhất của Hà Nội FC. Ông cho rằng: “Tôi thấy Hà Nội có nhiều cầu thủ còn tốt hơn cậu ấy”.

“Tôi không biết Hải có sẵn sàng thi đấu ở châu Âu vào thời điểm này hay không. Cậu ấy có vẻ đang thừa cân, với một số đội bóng châu Âu, như vậy là rất khó để họ nhận", HLV Petrovic nhận xét về khả năng xuất ngoại của Quang Hải sang châu Âu.

Sự đánh giá của ông Petrovic rất đáng để lưu ý. Thứ nhất, chiến lược gia này có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ về năng lực của Quang Hải. Thứ hai, đó là ý kiến khách quan, không phải nói theo kiểu ngại đụng chạm khi ông Petrovic là HLV nước ngoài. Thứ ba, ông Petrovic nói là rất khó để các CLB châu Âu chấp nhận, có nghĩa cơ hội cho Quang Hải là cực thấp.

Tất nhiên, ông Petrovic chỉ nói về năng lực chuyên môn của Quang Hải. Chuyện xuất ngoại còn có thêm một loạt vấn đề như ngoại ngữ, khả năng thích nghi về văn hoá…

Ví dụ trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt được ông Park gọi lên tuyển Việt Nam. Dù giao tiếp khá ổn bằng tiếng Việt nhưng Adriano Schmidt vẫn làm sai yêu cầu của ông Park trong lúc tập luyện, và tiền vệ Tuấn Anh sắm vai “phiên dịch” cho anh.

Quang Hải đi nước ngoài, liệu có thể giao tiếp tốt? Đây là dấu hỏi lớn. Nên nhớ, Đoàn Văn Hậu đã khó khăn như thế nào ở Hà Lan vì hạn chế trong giao tiếp.

Từ một bức tranh chung và những câu chuyện trên thực tế, Quang Hải khó xuất ngoại nếu nhìn về góc độ chuyên môn. Nhưng một yếu tố khác không thể bỏ qua là thương mại. Không loại trừ có đội bóng châu Âu sẽ ký với Quang Hải để “đánh bóng” thương hiệu.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất