Thể thao

Đè bẹp Lào 4-0, Malaysia tạo sức ép lớn cho tuyển Việt Nam!

Hoài Anh
Chia sẻ

Với chiến thắng 4-0 trước Lào, Malaysia tạo ra lợi thế lớn về hiệu số trước tuyển Việt Nam.

Ngay từ phút thứ 7, Malaysia đã có bàn thắng mở tỷ số khi hàng thủ của Lào mắc sai lầm. Arif Aiman Hanapi thực hiện pha căng ngang từ cánh trái tạo ra cơ hội thuận lợi cho Safawi ghi bàn.

Ngôi sao Safawi hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu ở phút 34. Đây là một pha dàn xếp đá phạt góc khá tốt của Malaysia.

Đè bẹp Lào 4-0, Malaysia tạo ép lớn cho tuyển Việt Nam! Ảnh 1
Malaysia đè bẹp Lào 4-0.

Từ thế trận nhập cuộc rất tốt, Lào đánh mất mọi thứ vì sai lầm. Malaysia càng thêm hưng phấn và tạo ra một loạt cơ hội ngon ăn. Điều gì đến cũng phải đến, Malaysia ghi thêm 2 bàn thắng do công của Shahrul Saad và Safawi.

Cần nhắc, Safawi đã có cú hat-trick vào lưới tuyển Lào. Sự xuất sắc của cầu thủ này cũng giúp cho Malaysia tạo ra lợi thế cực lớn về hiệu số bàn thắng bại ở bảng B. Malaysia có 2 trận thắng liên tiếp, ghi 7 bàn và chỉ 1 lần bị thủng lưới.

Với trận thắng 4-0 trước Lào, Malaysia có thêm lợi thế lớn trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam vào ngày 12/12 tới. Malaysia có thể tính đến phương án đá hoà với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi ngày ra quân thì tuyển Việt Nam chỉ thắng Lào 2-0.

Hiện tại, Malaysia xếp đầu bảng B với 6 điểm, đá nhiều hơn 1 trận so với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Malaysia đang được đánh giá thuận lợi hơn các đối thủ nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng rất cao. Họ sẽ có lợi thế giành vé đi tiếp trong trường hợp hoà Việt Nam và Indonesia.

Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo còn trận đấu với Campuchia để hy vọng có chiến thắng đậm, qua đó tạo ra lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trong trường hợp cần phải cạnh tranh với Malaysia và Indoneisa về chỉ số phụ.

Vào 19h30 tối nay, Indonesia sẽ ra quân ở AFF Cup 2020 khi gặp Campuchia - đội bóng đã thua Malaysia với tỷ số 1-3.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất