Thể thao

Đằng sau 500 triệu của bầu Hải cho CLB HAGL: Tiền không thể mua được!

Văn Nhân
Chia sẻ

Bầu Hải đã không đắn đo, hay phải nghĩ ngợi gì khi quyết định thưởng 500 triệu cho CLB HAGL.

Lý do là CLB HAGL đá hay, đá đẹp và thắng to trước CLB TPHCM. Bầu Hải xem thấy sướng và vui nên thưởng 500 triệu cho đội bóng phố Núi. Một câu chuyện mang đến những ý nghĩa và giá trị về tình yêu bóng đá. 

Hôm qua, sân Pleiku phủ kín khán giả đến dõi theo trận HAGL và TPHCM. Một bầu không khí quen thuộc ở phố Núi khi đội bóng của bầu Đức đá trên sân nhà Pleiku. Trong hàng nghìn người đến cổ vũ cho HAGL có những khán giả lần đầu đặt chân đến sân Pleiku và họ ra về trong niềm hạnh phúc. Điển hình là ca sĩ Lương Gia Huy, anh cổ vũ cho CLB HAGL và chụp những tấm ảnh kỷ niệm cùng bầu Đức, Công Phượng...

Vì yêu mà đến với CLB HAGL của bầu Đức và tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, ca sĩ Lương Gia Huy chia sẻ trong niềm vui: "Lần đầu được đến sân Pleiku, tận mắt chứng kiến các em giành chiến thắng CLB TPHCM. Công nhận ngồi trên khán đài xem thật sự rất thích. Tôi cũng lần đầu được gặp bầu Đức, anh Nguyễn Tấn Anh (giám đốc điều hành CLB HAGL). Thật sự rất xúc động...".

Đằng sau 500 triệu của bầu Hải cho CLB HAGL: Tiền không thể mua được! Ảnh 1
Ca sĩ Lương Gia Huy chụp ảnh kỷ hiệm cùng bầu Đức sau khi xem HAGL thắng TPHCM 3-0. Ảnh: Lương Gia Huy.

Ca sĩ Lương Gia Huy rất yêu bóng đá, anh dành tình cảm cho lứa Công Phượng từ rất lâu. Nên trong ngày đầu tiên đến sân Pleiku để xem HAGL thi đấu, gặp những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... bằng "xương bằng thịt" thì anh sướng. Cảm xúc và tình cảm này giống như chính fan hâm mộ được gặp Lương Gia Huy vì yêu mến anh. 

Một mẩu chuyện nhỏ để thấy rằng, khán giả luôn trân trọng và nhớ về những phút giây thăng hoa của đội bóng. Đó là cảm xúc và niềm hạnh phúc của bóng đá mang đến cho họ. Nhưng dăm ba khoảnh khắc chiến thắng, bàn thắng đẹp chắc chắn không tạo dựng nên thương hiệu một đội bóng trong lòng người hâm mộ. Tất cả cần có thời gian, hành trình dài miệt mài theo đuổi những giá trị tốt đẹp như bầu Đức kiên định xây dựng cho CLB HAGL..

HAGL của bầu Đức là đội bóng có nhiều khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Các ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... tỏa sáng ở hôm nay, là những cậu bé từng đứng bên cạnh bầu Đức của 14 năm về trước. Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng có những cảm xúc mãnh liệt, có nước mắt - nụ cười khi nói về lứa Công Phượng, bởi họ dõi theo HAGL trong nhiều năm qua - từ lúc còn là những chàng 18 - 19 tuổi gây sốt trong màu áo U19 Việt Nam.

Đằng sau 500 triệu của bầu Hải cho CLB HAGL: Tiền không thể mua được! Ảnh 2
Bầu Đức đã có 14 năm dìu dắt lứa Công Phượng, Xuân Trường từ thời là những đứa trẻ thơ dại. Bầu Hải và hàng triệu người hâm mộ cũng có gần 1 thập kỷ dành tình yêu cho lứa Công Phượng.

Chứng kiến sự phát triển và đồng hành cùng những cậu bé đến ngày trưởng thành, câu chuyện này đã tự tạo ra ý nghĩa lớn. Có thể nói là bước ra khỏi khuôn khổ của môn thể thao vua, vì bóng đá là một phần của cuộc sống. Tôi tin những ai yêu mến CLB HAGL của bầu Đức từ ngày có lứa Công Phượng đều có cảm xúc mãnh liệt khi thấy họ thăng hoa ở V.League 2021. 

Và khi nói về hành trình sát cánh cùng lứa Công Phượng ở thời mới trình làng khán giả cả nước, bầu Hải chính là người đặc biệt. Ông chủ NutiFood gắn bó với lứa cầu thủ của bầu Đức gần cả 1 thập kỷ, đồng hành từ sân chơi U19 đến U21 Quốc tế, V.League, các ĐTQG... Lứa Công Phượng là niềm cảm hứng để bầu Hải cho ra đời Học viện bóng đá NutiFood, nơi mỗi năm tốn rất nhiều tiền để nuôi dưỡng giấc mơ cho các cậu bé đam mê bóng đá. Những trăn trở dành cho lứa Công Phượng cũng là sự ấp ủ của bầu Hải với mong muốn có những sản phẩm dinh dưỡng tăng trưởng chiều cao, nhằm giúp các VĐV thể thao Việt Nam không bị thua thiệt về thể hình.

Thế nên, bầu Hải đặt mình trong tư thế một người yêu mến lứa Công Phượng thì ông rất vui sướng khi xem HAGL thắng TPHCM 3-0. Phải 7 năm rồi, ông chủ NutiFood mới thấy được một HAGL thi đấu thăng hoa, thắng như chẻ tre ở V.League. Và đằng sau số tiền 500 triệu của bầu Hải thưởng cho thầy trò HLV Kiatisak, không phải quá lớn với chính bầu Hải và đội bóng của bầu Đức. Nhưng ý nghĩa lớn lao, là thước đo về tình yêu mà CLB HAGL nhận được từ bầu Hải, nhìn rộng hơn là đến từ hàng triệu khán giả trên cả nước đã đi cùng đội bóng phố Núi trong nhiều năm.

Và một điều tất yếu rằng, HAGL được yêu, càng được khán giả yêu thì phải biết cách trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp, cũng như giữ đôi chân trên mặt đất để chơi tốt ở V.League 2021. Đó là cách tốt nhất để đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ cả nước. Bởi tình yêu của khán giả là tài sản quý giá nhất trong bóng đá, dù các ông chủ có rất nhiều tiền cũng không bao giờ mua được nếu làm không đúng cách. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất