Điều đáng nói là U23 UAE vẫn chưa lộ diện hoàn toàn sức mạnh ở giải đấu năm nay, kể cả trong ngày thua Nhật Bản 0-3. Bởi HLV U23 UAE đã cất đến 7 trụ cột. Họ đã chọn dưỡng sức để đá với U23 Syria, thay vì chơi tất tay trước Nhật Bản. Và HLV Kim Sang Sik sẽ được xem kỹ sức mạnh thực sự của UAE khi họ phải chơi hết mình để tranh vé đi tiếp.
Theo đó, U23 UAE đặt mục tiêu đứng dậy sau thất bại 0-3 trước Nhật Bản, trận đấu mà đại diện Tây Á bị lép vế hoàn toàn. HLV Marcelo Broli sẽ đưa các trụ cột trở lại đội hình xuất phát, sau khi ông thực hiện tới 7 sự thay đổi ở trận thắng Qatar trong ngày ra quân.
“Điều luôn khiến chúng tôi quan tâm là thể trạng của các cầu thủ khi kết thúc mỗi trận đấu, để từ đó đánh giá và lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho trận tiếp theo”, HLV Broli cho biết.
“Chúng tôi hiểu rất rõ rằng trận đấu sắp tới là quan trọng nhất, bởi nó sẽ quyết định tấm vé đi tiếp. Đó là cách chúng tôi tiếp cận trận đấu này, và chúng tôi có rất nhiều sự tự tin để vượt qua Syria”.
U23 UAE và U23 Syria đều hiểu rõ tính chất sống còn khi hai đội đối đầu nhau ở lượt trận cuối bảng B VCK U23 châu Á 2026. Cả hai đội hiện cùng có 3 điểm và sẽ chạm trán nhau trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium với mục tiêu giành tấm vé còn lại vào tứ kết, sau khi U23 Nhật Bản đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng B.
Lợi thế tinh thần đang nghiêng về phía U23 Syria sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước U23 Qatar vào thứ Bảy. Tuy nhiên, nhiệm vụ của thầy trò HLV Jehad Al Hussien là rất rõ ràng: do thua kém U23 UAE về hiệu số bàn thắng - bại, Syria buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp.
“U23 UAE là một đội bóng rất mạnh, dù họ vừa thua U23 Nhật Bản, đội được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Chúng tôi đã xem trận đấu giữa UAE và Nhật Bản, và tôi tin rằng cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất cân bằng. Đội bóng nào thể hiện được sự dũng cảm lớn hơn sẽ là đội giành chiến thắng”, HLV Jehad Al Hussien của U23 Syria nhận định.
Thống kê đáng chú ý
Đây là lần thứ hai U23 UAE và U23 Syria gặp nhau tại VCK U23 châu Á. Ở lần chạm trán duy nhất trước đó vào năm 2014, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.
Nếu giành chiến thắng, U23 Syria sẽ cân bằng chuỗi thắng dài nhất của họ tại giải đấu này (2 trận thắng liên tiếp, từng đạt được vào năm 2014).
Solomon Sosu (U23 UAE) là cầu thủ tắc bóng nhiều nhất giải năm nay với 10 lần, đồng thời cũng dẫn đầu về số lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng (19 lần).