Thể thao

Đại chiến Thái Lan, ông Park dùng thủ môn Tấn Trường có là sự mạo hiểm lớn?

Hoài Anh
Chia sẻ

Đấu tuyển Thái Lan có chiều cao tốt, HLV Park Hang Seo liệu có chọn thủ môn Tấn Trường bắt chính thay Nguyên Mạnh?

Đó là câu hỏi mà không ít người hâm mộ đang quan tâm. Vì thủ môn Tấn Trường tưởng chừng bị lãng quên ở AFF Cup 2020 thì ông Park cho bắt chính trước Campuchia. Không loại trừ khả năng là Tấn Trường tiếp tục bắt chính ở bán kết.

Trước thềm AFF Cup 2020, Tấn Trường là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam. Ông Park tin dùng Tấn Trường khi thủ thành Đặng Văn Lâm bị chấn thương, thậm chí Tấn Trường còn lấy luôn suất bắt chính khi Văn Lâm tập trung cùng tuyển Việt Nam.

Lý do lớn nhất để Tấn Trường được ông Park trao cơ hội bắt chính là có chiều cao lý vượt trội so với Nguyên Mạnh. Các đối thủ của tuyển Việt Nam có lợi thế lớn về thể hình nên nhà cầm người Hàn Quốc mong đợi Tấn Trường tranh chấp tốt trong các pha bóng bổng.

Đại chiến Thái Lan, ông Park dùng thủ môn Tấn Trường có là sự mạo hiểm lớn? Ảnh 1
Nguyên Mạnh bắt chính 3/4 trận đấu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Dù vậy, ông Park đã trao cơ hội bắt chính ở AFF Cup 2020 cho Nguyên Mạnh, còn Tấn Trường phải dự bị. Nguyên nhân sâu xa là ông Park được phản ánh chuyện Tấn Trường chơi tiktok và có những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Bây giờ vấn đề đặt ra trước trận bán kết AFF Cup 2020: Liệu ông Park có tính dùng Tấn Trường trước Thái Lan - một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao tốt?

Cụ thể, Thái Lan có hai cầu thủ tấn công là Dangda (1,81 m), Supachai (1,81 m). Hai cầu thủ cao nhất là Elias Dolah (1,96 m) và Tanthatemee (1,87 m). Đây là thách thức không nhỏ cho hàng thủ của tuyển Việt Nam trong các tình huống bóng bổng.

Đại chiến Thái Lan, ông Park dùng thủ môn Tấn Trường có là sự mạo hiểm lớn? Ảnh 2
Nhưng thủ môn Tấn Trường bắt chính trận đấu với Campuchia, và không loại trừ khả năng tiếp tục ra sân trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Chọn Tấn Trường hay Nguyên Mạnh, đó là chuyện của ông Park trước Thái Lan. Nhưng có một bài học trong quá khứ là tuyển Việt Nam từng không thể bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2010, “thủ phạm” đến từ người gác đền.

HLV Calisto quyết định trao suất bắt chính ở bán kết lượt đi AFF Cup 2010 cho Tấn Trường, còn Dương Hồng Sơn phải dự bị. Nhưng sự lựa chọn này làm hỏng cả giải đấu của tuyển Việt Nam, Tấn Trường đã mắc sai lầm trong cả hai bàn thua trước Malaysia.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Nhưng Tấn Trường thì mắc sai lầm không thể đếm xuể. Đó là sự thật chứ không phải ý kiến cực đoan dành cho anh.

Liệu ông Park có mạo hiểm với Tấn Trường trước Thái Lan hay không? Hãy chờ xem!

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất