Thư ký Tổng thư ký AFC, Windsor Paul khẳng định sẽ không có bất kỳ án treo giò nào được áp dụng từ phía cơ quan quản lý bóng đá châu Á sau phán quyết mới nhất của CAS được đưa ra hôm qua. Theo ông Windsor, căn cứ Điều 25 của Bộ quy tắc kỷ luật AFC, quy định này chỉ đề cập đến khả năng hủy kết quả trận đấu, dẫn đến tỷ số xử thua 3-0 và trao ba điểm cho đội đối thủ.
Trong khi đó, Điều 56 liên quan đến các hình thức xử phạt hoặc tiền phạt đối với cầu thủ và liên đoàn, với mức tối thiểu là 1.000 USD. Cả hai điều khoản kỷ luật này không đề cập đến bất kỳ án treo giò nào liên quan đến vụ việc của bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia, những người được cho là có liên quan gián tiếp đến vấn đề giả mạo giấy tờ.
Những nỗ lực của FAM nhằm minh oan cho mình trước những cáo buộc liên quan đến việc làm giả tài liệu dường như không đạt được kết quả mong muốn. CAS đã quyết định giữ nguyên mức phạt 1,8 triệu ringgit Malaysia, cho thấy cơ quan này cho rằng không có đủ cơ sở hoặc bằng chứng thuyết phục để bác bỏ các cáo buộc trong vụ việc.
Ông Windsor cho biết thêm: “Điều khoản đó trao quyền cho Ủy ban Kỷ luật. Nếu xem xét hai điều khoản này, chúng không đề cập đến việc treo giò liên đoàn hay đội tuyển. Tuy nhiên, ủy ban vẫn có quyền đưa ra quyết định vượt ngoài những gì được ghi trong bộ quy tắc”.
Thư ký Tổng thư ký AFC, Windsor Paul cũng nhấn mạnh rằng theo thông lệ, FAM nhiều khả năng sẽ phải nộp khoản tiền phạt liên quan đến vụ việc, đồng thời được ấn định thời hạn để đưa ra phản hồi đối với các cáo buộc. Ông Windsor đưa ra phát biểu này trong cuộc trao đổi với phóng viên Astro Arena, Fina Nasrom.
Cần nhắc, CAS đã giữ nguyên các án phạt của FIFA đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả về tư cách thi đấu. Bảy cầu thủ gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel phải chấp hành án cấm thi đấu 12 tháng, dù CAS cho phép họ được tiếp tục tập luyện cùng CLB.