Thể thao

Cựu tuyển thủ Thái Lan thuộc thế hệ vàng qua đời vì bệnh hiểm nghèo

Hà Vy
Chia sẻ

Truyền thông Thái Lan ngày 21/12 cho hay, bóng đá xứ chùa vàng vừa đón nhận tin buồn vì sự ra đi của cựu cầu thủ Samphan Iamwilai.

Siamsport, SMM Sport, Daily News… và nhiều tờ báo Thái Lan đồng loạt đưa tin cựu tiền vệ Samphan Iamwilai qua đời trong bệnh viên vào sáng nay (21/12) sau một cơn đau tim.

Ông Samphan Iamwilai bị mắc bệnh tim và phải nhập viện từ ngày 27/11. Theo lời vợ của Samphan Iamwilai thì gia đình cựu cầu thủ này đã gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế. 

Cựu tuyển thủ Thái Lan thuộc thế hệ vàng qua đời vì bệnh hiểm nghèo Ảnh 1
Siamsport và nhiều trang báo Thái Lan đưa tin cựu tiền vệ Samphan Iamwilai qua đời vì bệnh tim.

Không lâu sau khi ông Samphan Iamwilai phải nhập viện, các bác sĩ nói rằng cách chữa trị dứt điểm căn bệnh của ông là phải cấy ghép tim, với chi phí hơn 2 triệu baht (khoảng hơn 1,3 tỷ VNĐ). 

Số tiền này quá lớn với gia đình ông Samphan Iamwilai và sau  gần 2 tháng phải nhập viện, cựu tiền vệ tuyển Thái Lan đã không thể qua khỏi.

"Chúng tôi không kham nổi, với mức lương giáo viên của tôi và bản thân ông Samphan đã nghỉ làm huấn luyện viên từ hơn 3 năm nay" – vợ của cựu tiền vệ Samphan Iamwilai cho biết.

Cựu tuyển thủ Thái Lan thuộc thế hệ vàng qua đời vì bệnh hiểm nghèo Ảnh 2
Samphan Iamwilai thuộc thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan, cùng thời với Kiatisuk, Dusit, Sripan...

Samphan Iamwilai từng có thời gian thi đấu trong màu áo đội U19 Thái Lan trước khi được chơi ở ĐTQG trong kỷ nguyên "Dream Team" cùng với Kiatisuk, Dusit Chalermsaen, Totchtawan Sripan… 

Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, ông Samphan Iamwila theo nghiệp cầm quân và từng có thời dẫn dắt CLB Surin ở tỉnh Kalasin.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất