Thể thao

Cựu trung vệ 'trăm năm có một' chỉ ra lỗi của hàng thủ tuyển Việt Nam

Hà Vy
Chia sẻ

Cựu danh thủ Vũ Như Thành không hài lòng với hàng thủ tuyển Việt Nam trong trận thua Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiều 27/1 (giờ Hà Nội), tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước Úc. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Jamie Maclaren (30'), Tomas Rogic (45'+2), Craig Goodwin (72') và Riley McGree (76').

Vũ Như Thành, cựu trung vệ từng được HLV Calisto đánh giá là cầu thủ “trăm năm có một” của bóng đá Việt Nam đã tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các đàn em ở hàng thủ.

Cựu trung vệ 'trăm năm có một' chỉ ra lỗi của hàng thủ tuyển Việt Nam Ảnh 1

"Thật ra ở bàn thua đầu tiên, bóng đi không quá nhanh. Trong tình huống ấy, tuyển Việt Nam không những đủ người mà còn thừa người. Bàn thua này 2 người đã mắc lỗi là Bùi Tiến Dũng và Lê Văn Xuân. 

Kể cả đối phương có to cao và trình độ tốt hơn, nếu có sự tranh chấp xảy ra thì chắc chắn tiền đạo Australia không thể bật cao đánh đầu dễ dàng đến thế. Chúng ta thừa người, chúng ta có đầy đủ thời gian để can thiệp nhưng lại không có bất kì sự can thiệp nào", cựu danh thủ Vũ Như Thành phân tích.

Hiệp một, tuyển Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Úc. Nhưng ở hiệp đấu còn lại, ông Park đã có những thay đổi và “Rồng vàng” đã chơi khởi sắc hơn hẳn. 

Cựu trung vệ 'trăm năm có một' chỉ ra lỗi của hàng thủ tuyển Việt Nam Ảnh 2

"Trong hiệp 1 chúng ta chơi với sơ đồ 3-4-3, nhưng khi đổi thành 3-5-2 và chơi với 2 tiền đạo, chúng ta chơi ổn hơn. Chúng ta đã tạo ra không phải 1, 2 mà là 3 tình huống nguy hiểm. 

Đầu tiên là tình huống của Công Phượng, thứ hai là tình huống Thành Chung đánh đầu và thêm một pha bóng Quang Hải chuyền cho Minh Vương. Ở hiệp 2 chúng ta đã chơi tốt hơn. Nếu có thêm một chút may mắn, chúng ta đã có thể có bàn thắng", Vũ Như Thành đưa ra đánh giá.

Trong trận đấu với Úc, Vũ Văn Thanh là một trong những cái tên thi đấu không tốt. Cựu danh thủ Vũ Như Thành cho rằng, Hồ Tấn Tài có thể sẽ là sự lựa chọn khả dĩ của thầy Park để thay thế hậu vệ HAGL ở cuộc đối đầu tuyển Trung Quốc:

Cựu trung vệ 'trăm năm có một' chỉ ra lỗi của hàng thủ tuyển Việt Nam Ảnh 3

"Tôi nghĩ Tấn Tài là một lựa chọn tốt. Anh ấy tấn công tốt, phòng ngự cũng tương đối hay. Tôi nghĩ Văn Thanh hơn Tấn Tài ở mặt trận phòng ngự, còn Tấn Tài nhỉnh hơn Văn Thanh trong tấn công. Hy vọng là ở trận tới (gặp Trung Quốc), Tấn Tài sẽ có cơ hội thể hiện trên sân Mỹ Đình."

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất