Thể thao

Cựu còi vàng V.League: Văn Kiên bị thẻ đỏ là đúng, pha phạm lỗi rất nguy hiểm

Hoài Anh
Chia sẻ

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận xét Văn Kiên bị thẻ đỏ là đúng, không có gì phải bàn cãi về quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân.

Trả lời Saostar về tấm thẻ đỏ của Văn Kiên ở trận Hà Nội FC hoà TPHCM 0-0, cựu còi vàng V.League - ông Dương Mạnh Hùng nói: “Thẻ đỏ ở tình huống phạm lỗi đó là đúng. Vì hậu vệ Văn Kiên trong tình huống này không chơi bóng mà phạm lỗi rất nguy hiểm cho đối phương. Tôi thấy trọng tài Ngô Duy Lân xử lý tình huống này rất chính xác khi quan sát tốt”.

Ở phút 57, Văn Kiên có bóng bên cánh phải và tăng tốc hướng về khu vực 16m50 của TPHCM. Văn Khoa theo kèm và cản phá bóng, Văn Kiên không chơi bóng mà có pha đạp gầm giày vào hậu vệ TPHCM.  sát và cản phá bóng. Đó là một pha vào bóng quyết liệt khi đạp thẳng vào ống đồng của Văn Khoa.

Cựu còi vàng V.League: Văn Kiên bị thẻ đỏ là đúng, pha phạm lỗi rất nguy hiểm Ảnh 1
Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận xét Văn Kiên bị thẻ đỏ là đúng, không có gì phải bàn cãi về quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân.

Ngay sau tình huống đó, trọng tài Ngô Duy Lân lập tức rút thẻ đỏ dành cho Văn Kiên mà không phải chần chừ hay trao đổi với các trợ lý trọng tài. Hậu vệ Hà Nội FC phản ứng thì ông Ngô Duy Lân ra dấu hiệu là anh có pha đạp bằng gầm giày vào đối thủ nên phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho nói về tấm thẻ đỏ của Văn Kiên là không đánh có. Đây là nguyên nhân khiến cho đội chủ nhà chia điểm trước CLB TPHCM.

“Hôm nay là trận đầu tiên của Hà Nội FC. Do đó, các cầu thủ gặp chút vấn đề về tâm lý khi khá căng thẳng. Kết quả chung cuộc thì toàn đội đã vượt qua tâm lý đá trận mở màn và chơi tốt.

Ở hiệp 2, tôi muốn thay đổi về chiến thuật khi đá khoảng 20 phút. Tuy nhiên, đội lại phải chịu 1 thẻ đỏ không đáng có nên phải tính toán lại về chiến thuật. Các cầu thủ đã vượt qua được khó khăn để có kết quả cuối cùng”, HLV Chun Jae Ho nói.

Vấn đề khác được quan tâm là sự vắng mặt của Quang Hải. HLV Hà Nội FC lý giải: “Vào 2 ngày trước, Quang Hải có gặp vấn đề đau nhẹ ở lưng nên không thể tập luyện cùng đồng đội. Điều đó khiến cậu ấy phải vắng mặt trong trận đấu này. Tôi có hỏi trực tiếp Quang Hải nhưng cậu ấy nói rằng chưa thể quay lại”.

Tương lai của Quang Hải là dấu hỏi lớn. Tiền vệ này sẽ hết hợp đồng với Hà Nội FC vào tháng 4.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất