Thể thao

Cựu chủ tịch CLB Hải Phòng rút khỏi đề cử, mong nhiều người trẻ vào VFF

Văn Nhân
Chia sẻ

Cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Trần Mạnh Hùng đã xin rút lui khỏi đề cử Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá IX.

Theo thông tin của Saostar, ông Trần Mạnh Hùng đã xin rút đề cử để không tham gia ứng cử Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá IX. Ông Hùng nêu lý do bản thân đã lớn tuổi xin không tham gia ứng cử sau khi hết nhiệm kỳ VIII của VFF.

“Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ IX 2022-2026 cần có các đồng chí trẻ tuổi, nhiệt huyết, có năng lực, cùng chung tay xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam vững mạnh”, ông Trần Mạnh Hùng gửi đến Ban chấp hành VFF và chúc cho Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá IX thành công tốt đẹp.

Ngoài ông Trần Mạnh Hùng, hai người khác cũng rút đề cử là cựu Chủ tịch CLB Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng và ông Nguyễn Văn Hùng (TPHCM). Lãnh đạo CLB TPHCM đã xác nhận với Saostar về thông tin ông Nguyễn Văn Hùng không tham gia ứng cử Uỷ viên Ban chấp hành VFF dù nhận được đề cử.

Cựu chủ tịch CLB Hải Phòng rút khỏi đề cử, mong nhiều người trẻ vào VFF Ảnh 1
Cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Trần Mạnh Hùng đã xin rút lui khỏi đề cử Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá IX.

Như Saostar đã thông tin vào hôm qua 11/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi danh sách đề cử nhân sự cho Ban chấp hành và Ban kiểm tra khoá IX (năm 2022 - 2026). Bản danh sách có nhiều gương mặt trẻ và doanh nhân yêu bóng đá, song song có nhiều người cũ được đề cử vào vị trí Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá IX.

Bóng đá Việt Nam thực sự cần làn gió mới với những người trẻ và doanh nhân vào VFF ở nhiệm kỳ IX, đúng như ông Trần Mạnh Hùng kỳ vọng là “trẻ tuổi, nhiệt huyết, có năng lực, cùng chung tay xây dựng và phát triển”.

Danh sách ứng viên đang có nhiều doanh nhân trẻ yêu bóng. Điển hình bà Hoàng Phương (Phó TGĐ truyền hình Cáp Việt Nam), ông Nguyễn Trung Kiên (Next Media), ông Trần Văn Quỳnh (Chủ tịch Vị Trí Vàng Group)…

Cựu chủ tịch CLB Hải Phòng rút khỏi đề cử, mong nhiều người trẻ vào VFF Ảnh 2
VFF cần nhiều người trẻ tâm huyết và tài giỏi ở nhiệm kỳ IX.

Hiện tại, các ứng viên được đề cử đang hoàn thiện hồ sơ gửi về VFF. Một vấn đề khác là không loại trừ khả năng sẽ có thêm một số người xin rút lui khỏi đề cử Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá IX.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất