Thể thao

Cuộc trụ hạng khó lường khi TPHCM và Đà Nẵng cùng thua

Văn Nhân
Chia sẻ

CLB TPHCM và Đà Nẵng đã cùng thất bại trên sân khách vào chiều nay.

Sau chiến thắng quan trọng trước CLB Đà Nẵng, TPHCM làm khách trên sân của Khánh Hoà. Đội khách đã thua với tỷ số 0-3. Khánh Hoà có bàn dẫn trước ở phút 40 do công của Ramos. CLB TPHCM cố gắng tìm bàn gỡ nhưng nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2. Thất bại với tỷ số đậm khiến cho TPHCM gặp bất lợi lớn về hiệu số bàn thắng bại ở nhóm đua trụ hạng.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Đà Nẵng thua 0-1 trên sân Pleiku của HAGL. Đinh Thanh Bình đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 55. Đội khách còn thoát thêm một bàn thua ở cuối trận, khi bóng bật cột dọc sau cú dứt điểm của Brandao.

Cuộc trụ hạng khó lường khi TPHCM và Đà Nẵng cùng thua Ảnh 1
Đinh Thanh Bình ghi bàn giúp HAGL thắng Đà Nẵng. Ảnh: HAGL FC

Cùng thua trận, CLB TPHCM và Đà Nẵng phải nín thở chờ kết quả trận SLNA và Bình Dương đá vào lúc 18 giờ hôm nay. Tiến Linh đã có bàn mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ ba. Nếu có ba điểm thì Bình Dương thoát khỏi đáy bảng. Trường hợp này diễn ra thì ba đội gồm CLB TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương cùng có 11 điểm. TPHCM xếp bét bảng do có hiệu số bàn thắng bại thấp nhất.

Cuộc đua trụ hạng có thể khẳng định sẽ rất nóng sau khi CLB TPHCM và Đà Nẵng cùng bại trận. Tình thế của CLB Đà Nẵng được đánh giá khả quan hơn TPHCM và Bình Dương. Họ còn gặp hai đội đã trụ hạng là SLNA và Khánh Hoà. TPHCM và Bình Dương sẽ gặp nhau ở vòng cuối trên sân Thống Nhất. Kịch bản dễ diễn ra là TPHCM và Bình Dương phải đá “chung kết” trụ hạng.

Cũng cần ngợi khen CLB HAGL và Khánh Hoà, cả hai đội có màn trình diễn ấn tượng trước Đà Nẵng và TPHCM. CLB HAGL chơi đúng 100% sự cố gắng để bảo toàn tỷ số dù trận đấu kéo dài đến 9 phút bù giờ. CLB Khánh Hoà thắng 3-0 để tự quyết định số phận, dù họ chỉ cần 1 điểm để chắc chắn trụ hạng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất