Thể thao

Cú sốc lớn cho bóng đá Việt Nam: Trọng tài ba lần bắt World Cup nghỉ việc!

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã xin nghỉ việc, dù cô có ba lần bắt World Cup.

Trương Thị Lệ Trinh là niềm tự hào của trọng tài Việt Nam khi từng điều hành ở hai kỳ U17 World Cup và một kỳ U20 World Cup. Lệ Trinh còn được tham gia rất nhiều sân chơi châu Á.

Hơn hết, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chọn lựa vào danh sách “sơ tuyển” World Cup 2023, đó là sự ghi nhận rất lớn cho tài năng của trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh.

Cú sốc lớn cho bóng đá Việt Nam: Trọng tài ba lần bắt World Cup nghỉ việc! Ảnh 1
Theo thông tin của Saostar, trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã xin nghỉ việc, dù cô có ba lần bắt World Cup.

Niềm tự hào của trọng tài Việt Nam đã chính thức nghỉ là một thông tin vô cùng sốc cho bóng đá Việt Nam. Nữ trọng tài quê Long An đã nghỉ việc vào hồi tháng 10 nay.

“Tôi viết đơn này xin kính gửi đến quý lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Ban trọng tài – Phòng điều hành trọng tài. Cho phép tôi thôi tham gia trọng tài Quốc Gia- AFC- FIFA”, trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh xin nghỉ vào ngày 5/10.

Theo Trương Thị Lệ Trinh, lý do nghỉ vì tình hình sức khỏe, cảm thấy bản thân không đủ và không thể tiếp tục tham gia tập luyện và điều hành các giải trong thời gian tới.

Đó là lý do khiến cho giới trọng tài cảm thấy… sốc. Thậm chí, có ý kiến đặt dấu hỏi về nguyên nhân thật sự khiến cho trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh phải nghỉ việc là gì. Vì Trương Thị Lệ Trinh là trợ lý trọng tài FIFA giỏi nhất Việt Nam, từng làm việc tại ba kỳ World Cup, thậm chí được Liên đoàn bóng đá thế giới quy hoạch cho World Cup 2023. Thật khó tin với lý do nghỉ vì sức khoẻ ở tuổi 38.

Cú sốc lớn cho bóng đá Việt Nam: Trọng tài ba lần bắt World Cup nghỉ việc! Ảnh 2
Thật khó tin một trợ lý trọng tài FIFA được công nhận rộng rãi ở các sân chơi tầm châu lục phải nghỉ việc ở tuổi 38.

Con đường đến với nghề trọng tài của Lệ Trinh phải trải qua vô vàn khó khăn và hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống. Vì nghề trọng tài đã chịu nhiều áp lực, rất khó để một cô gái vươn tầm thế giới như Lệ Trinh.

Trong quá khứ, Trương Thị Lệ Trinh là sinh viên chuyên sâu bóng đá ở trường Đại học TDTT TPHCM. Mối nhân duyên là bộ môn bóng đá của trường có kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lớp trọng tài bóng đá sơ cấp dành cho khu vực phía Nam. Cô gái Long An được giáo viên đăng ký để tham dự lớp học. Phần còn lại là hành trình đầy tự hào của Trương Thị Lệ Trinh - nữ trợ lý trọng tài được góp mặt ở những sân chơi tầm cỡ châu lục.

Bây giờ thật tiếc cho bóng đá Việt Nam khi Trương Thị Lệ Trinh (sinh năm 1984) đã xin nghỉ nghề trọng tài. Câu hỏi đặt ra: Ban trọng tài VFF liệu có chuyện gì xảy ra, hay ẩn khúc gì để cho niềm tự hào của giới cầm còi Việt Nam nghỉ? Ban trọng tài VFF liệu có làm hết trách nhiệm khi Trương Thị Lệ Trinh nghỉ việc, ví dụ khuyên can?

Nên nhớ, công tác trọng tài Việt Nam đang chạm đáy về niềm tin. Chuyện đào tạo ra một trọng tài giỏi đã khó, càng khó để có một trọng tài tầm vóc quốc tế giống như Trương Thị Lệ Trinh!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất