Thể thao

Công Phượng không trở lại tuyển Việt Nam?

Hoài Anh
Chia sẻ

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được đồn đoán sẽ trở lại tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Tuy nhiên, nguồn tin của Saostar cho biết CLB HAGL chưa nhận được giấy triệu tập Công Phượng lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tiền đạo HAGL gặp chấn thương nên vắng mặt trong danh sách ban đầu của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam chỉ chắc chắn đón sự trở lại của Quang Hải. Tiền vệ số 19 sẽ hội quân vào ngày 15/12.

Công Phượng không trở lại tuyển Việt Nam? Ảnh 1
Công Phượng không trở lại tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng để chốt danh sách dự AFF Cup 2022, đó là trận giao hữu với Philippines vào ngày mai (14/12).

HLV Park Hang Seo nói: “Sau trận với Philippines chúng tôi có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho trận đầu tiên tại AFF Cup, nên về quy trình là phù hợp để chọn điểm rơi phong độ. Tuy vậy, trận đấu giao hữu cũng có ưu nhược điểm. Thứ nhất, Philippines ở bảng B nên tôi có một chút về lộ chiến thuật. Thứ hai, tôi cũng e ngại cầu thủ có thể bị chấn thương bởi ở trận đấu ngày mai, các cầu thủ cần cho thấy sự thích ứng hơn nữa các yêu cầu của BHL. Tôi chỉ mong các cầu thủ vẫn lành lặn, không có chấn thương nào.

Hiện tại đội có 28 cầu thủ đang tập luyện, Quang Hải đến sáng ngày 15/12 mới có mặt tại Hà Nội và tham gia tập luyện cùng đội. Chúng tôi cử các trợ lý giao tiếp với Quang Hải thường xuyên. Cậu ấy đang tập với HLV thể lực riêng, sức khỏe cậu ấy tốt, không có vấn đề gì. Hồ Tấn Tài về chịu tang bà nội và tối nay sẽ tập trung lại. Có hai trường hợp chưa tập chung với đội là Văn Hậu và Hoàng Đức do có chấn thương nhẹ, nhưng không vấn đề gì lớn”.

Nói về lối chơi của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo nhắc lại bản thân từng bị chỉ trích vì bảo thủ trong chiến thuật. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh với dàn cầu thủ hiện có thì chiến thuật ông đang sử dụng là phù hợp nhất với tuyển Việt Nam…

Công Phượng không trở lại tuyển Việt Nam? Ảnh 2
Ông Park muốn vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Tôi biết các CĐV Việt Nam thích đội tuyển đá đẹp, kết quả tốt nữa thì tuyệt vời. Nhưng bây giờ, chúng ta cần chọn ưu tiên cái nào hơn, vì không phải lúc nào cũng đạt được cả hai. Bóng đá là quá trình và có những thứ chúng ta phải theo đuổi”.

Tại AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo muốn giành chức vô địch để làm quà chia tay tuyển Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất