Thể thao

Công Phượng ghi bàn, TPHCM hoà kịch tính ở AFC Cup 2020

Bá Định
Chia sẻ

Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB TPHCM ở trận hoà 2-2 tại sân chơi AFC Cup 2020.

Mặc dù phải làm khách trên sân CLB Yangon United, CLB TPHCM đã thi đấu khá chủ động. Đội bóng Việt Nam chủ động tấn công nhằm tạo ra những cơ hội ăn bàn. Các học trò HLV Chung Hae-seong sớm có được những cơ hội đầu tiên trận đấu.

Tiền đạo Almido Balde, người đá cặp cùng Công Phượng trên hàng công thi đấu khá năng nổ. Anh liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà. Đến phút 11, Ngô Tùng Quốc tung quả tạt thuận lợi, Balde bật cao đánh đầu đập đất làm tung lưới CLB Yangon mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, bàn thua sớm chẳng hề khiến đội bóng Myanmar nao núng. Họ bắt đầu lấy lại thế trận và có câu trả lời ngay lập tức bằng bàn gỡ hoà. Phút 16, Uzochukwu đánh đầu cận thành sau quả đá phạt góc nguy hiểm bên hành lang cánh trái làm bó tay thủ môn Thanh Thắng.

Công Phượng ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho CLB TPHCM.

Dường như, bàn gỡ hoà giúp đội chủ nhà thi đấu cực kỳ thoả mái. Chỉ 3 phút sau, họ vươn lên dẫn trước nhờ cú sút đầy ngẫu hứng từ cầu thủ Maung Win nâng tỉ số trận đấu lên lên 2-1.

Đến lúc này, CLB TPHCM buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Công Phượng thi đấu rất nỗ lực. Cầu thủ xứ Nghệ liên tục quấy nhiễu hàng thủ CLB Yangon. Những nỗ lực từ Công Phượng cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 42, Công Hiển chuyền bóng chính xác tạo cơ hội giúp Công Phượng có pha lao người đánh đầu bất ngờ san bằng cách biệt cho đội Á quân V.League.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội thi đấu thận trọng hơn. Công Phượng tiếp tục trở thành ngòi nổ cho những đường tấn công bên phía CLB TPHCM. “Messi Việt Nam” tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội song may mắn không đứng về phía đội chủ sân Thống Nhất.

Lối chơi chặt chẽ mà cả hai đội tạo ra phần nào hạn chế được những cơ hội hơn so với hiệp 1. Dù rất cố gắng song Công Phượng và các đồng đội chẳng ghi thêm được bàn thắng vào lưới đại diện Myanmar. Chung cuộc CLB TPHCM thủ hoà 2-2 trước CLB Yangon United. Đây được đánh giá như màn khởi đầu tạm chấp nhận được dành cho thầy trò HLV Chung Hae-song tại AFC Cup 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất