Thể thao

Có Ronaldo và Messi, ông Park liệu kiếm nổi 1 điểm trước Úc?

Hoài Anh
Chia sẻ

Với Phi Sơn, ông Park sẽ có thêm phương án trên hàng công của tuyển Việt Nam trước Úc nhưng cơ hội giành điểm được dự đoán rất khó.

Nhiều ý kiến đưa ra nhận định hóm hỉnh là ông Park đang có “song sát” Ronaldo và Messi ở tuyển Việt Nam. Vì Phi Sơn có biệt danh “Ronaldo Việt Nam”, còn Quang Hải là “Messi Việt Nam”. Thậm chí, Công Phượng cũng từng được gán là “Messi Việt Nam”.

Từ câu chuyện kể trên, tuyển Việt Nam đang lần đầu tiên sở hữu Ronaldo và Messi ở thời HLV Park Hang Seo. Liệu hàng công có đủ làm điểm tựa cho ông Park nghĩ đến cơ hội giành được 1 điểm trước tuyển Úc?

Có Ronaldo và Messi, ông Park liệu kiếm nổi 1 điểm trước Úc? Ảnh 1
Phi Sơn có biệt danh “Ronaldo Việt Nam”, còn Quang Hải là “Messi Việt Nam”. Ảnh: VFF

Trước trận đấu với Úc, tuyển Việt Nam đã thua 6 trận ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông Park nói đầy chua chát là trong cuộc đời cầm quân thì chưa bao giờ phải rơi vào cảnh kiếm 1 điểm thôi mà quá khó. Lý do là tuyển Việt Nam có trình độ và đẳng cấp còn kém xa những Úc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc.

Bây giờ, tuyển Việt Nam mất Tiến Linh và Văn Toàn do nhiễm Covid-19. Ông Park bổ sung bằng Ngân Văn Đại và Phi Sơn. Xét về trình độ, hai tân binh của tuyển Việt Nam không thể so với Văn Toàn và Tiến Linh. Ngân Văn Đại dạt trôi về đội hạng Nhất là Quảng Nam FC. Phi Sơn đã bước qua giai đoạn hay nhất khi về thi đấu cho Hà Tĩnh - đội bóng không có tham vọng lớn ở V.League.

Theo dự đoán của Saostar, ông Park sẽ dùng 3 cầu thủ trên hàng công là Phan Văn Đức (cánh trái), Công Phượng (tiền đạo cắm), Quang Hải (cánh phải) trước tuyển Úc. Phi Sơn và Ngân Văn Đại chỉ là phương án dự bị, thậm chí cơ hội đá chính còn thấp hơn Tuấn Hải.

Ở hàng thủ, ông Park không có Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Đây là hai sự thiếu vắng rất quan trọng và ảnh hưởng lớn hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Hàng tiền vệ cũng là dấu hỏi rất lớn. Hùng Dũng trở lại sau gần 1 năm nghỉ vì chấn thương. Tấm băng đội trưởng cùng quãng thời gian không chơi bóng có thể là áp lực vô hình cho Hùng Dũng.

Tựu trung, ông Park đang có Messi (Quang Hải) và Ronaldo (Phi Sơn) nhưng cơ hội khá thấp để giành được 1 điểm trước Úc. Vì tuyển Việt Nam đang suy yếu cả ba tuyến và trận đấu này phải đá trên sân nhà của tuyển Úc.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất