Thể thao

Italy trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng EURO 2020

Thành An
Chia sẻ

Với chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội), Italy đã sớm giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020 sớm một lượt đấu.

Thụy Sĩ bất bại 9 trận gần nhất (6 thắng, 3 hòa), trong đó cầm chân Đức với tỷ số hòa 3-3, hòa Tây Ban Nha 1-1. Nhưng tại Roma, đội bóng xứ đồng hồ đã bị Italy nghiền nát.

Với tâm lý hưng phấn sau màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở ngày ra quân, Italy tiếp tục trình diễn thứ bóng đá mềm mại, quyến rũ nhưng không kém phần hiệu quả. Thụy Sĩ chỉ chơi ngang ngửa được ít phút đầu trận trước khi Italy “nóng máy”.

Chiellini đưa được bóng vào lưới Thụy Sĩ ở phút thứ 10 nhưng bàn thắng không được công nhận vì trung vệ kỳ cựu này để bóng chạm tay trước khi dứt điểm. Italy cũng chỉ phải chờ thêm 16 phút để ăn mừng bàn thắng.

Italy trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng EURO 2020 Ảnh 1
Locatelli thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ.

Phút 26, Berardi đi bóng từ cánh phải vào vòng cấm địa trước khi chuyền ngang dọn cỗ tạo điều kiện cho Locatelli dễ dàng dứt điểm vào gôn trống mở tỷ số cho Azzurri. Chỉ nhờ sự xuất sắc của thủ môn Sommer thì Thụy Sĩ mới không thủng lưới thêm trong hiệp một.

7 phút sau giờ nghỉ, lưới của Thụy Sĩ lần thứ hai phải rung lên. Với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, găm bóng vào góc thấp phía xa, Locatelli lập cú đúp cho riêng mình và nhân đôi cách biệt trận đấu.

Thụy Sĩ chơi tốt sau bàn thua thứ hai, với liên tiếp các tình huống uy hiếp khung thành Italy trong khoảng 5 phút từ phút 60 đến 65. Mặc dù vậy, đây là tất cả những gì đội bóng Trung Âu có thể làm được.

Phút 89, Italy khép lại màn trình diễn mãn nhãn tại Olimpico bằng bàn ấn định tỷ số 3-0 với cú nã đại bác của Ciro Immobile.

Italy trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng EURO 2020 Ảnh 2
Italy trở thành đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/8 EURO 2020.

Tỷ số 3-0 còn chưa phản ánh đúng ưu thế mà đoàn quân của HLV Roberto Mancini tạo ra trên sân. Thống kê sau trận cho thấy Italy dứt điểm nhiều hơn gấp đôi đối phương (13 - 6), và dứt điểm trúng hướng cầu môn nhiều gấp ba (3 - 1).

Italy thắng trận thứ 10 liên tiếp và nối dài mạch giữ sạch lưới lên 10 trận với 965 phút, kể từ sau lần bị Donny Van der Beek ghi bàn ở phút 25 trận hoà Hà Lan 1-1 ở vòng bảng Nations League hôm 15/10/2020.

Với 6 điểm sau hai lượt trận, Italy dẫn đầu bảng A Euro 2021, nhiều hơn hai điểm so với Xứ Wales - đội thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 trước đó ít giờ để xếp thứ nhì. Thuỵ Sĩ mới có một điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm nào.

Cục diện này đồng nghĩa với việc Italy chắc chắn giành một trong hai vé đi tiếp ở bảng A và là đội đầu tiên tại EURO 2020 vượt qua vòng bảng. Chỉ cần không thua Xứ Wales ở lượt cuối ngày 20/6, thầy trò HLV Roberto Mancini sẽ đi tiếp với tư cách nhất bảng.

Italy 3-0 Thụy Sĩ (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

Italy: Locatelli 26' 52', Immobile 89'

Đội hình thi đấu:

Italy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella (Cristante 87), Jorginho, Locatelli (Pessina 87) - Berardi (Toloi 69), Immobile, Insigne (Chiesa 69)

Thụy Sĩ: Sommer - Elvedi, Schär (Zuber 58), Akanji - Mbabu (Widmer 58), Freuler (Sow 84), Xhaka, Rodriguez - Shaqiri (Vargas 76), Embolo - Seferovic (Gavranovic 46)

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất