Thông tin tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải của CLB Hà Nội FC có thể sang Latvia thi đấu đang khiến giới bóng đá Việt Nam bất ngờ. Đây không chỉ là một tin chuyển nhượng hiếm hoi ở thời điểm hiện tại, mà còn là câu chuyện đầy lạ lẫm khi điểm đến nằm ở một nền bóng đá ít được chú ý tại châu Âu.
Chia sẻ mới nhất, Tuấn Hải cho biết ban lãnh đạo CLB Hà Nội đang trong quá trình đàm phán với một số đội bóng Latvia. Dù chưa tiết lộ cụ thể danh tính CLB, tiền đạo của tuyển Việt Nam khẳng định anh hy vọng mọi việc thuận lợi để có thể xuất ngoại.
Sự ngạc nhiên đến từ việc đội tuyển Latvia hiện đứng hạng 137 FIFA, thấp hơn nhiều so với tuyển Việt Nam (hạng 113). Điều này khiến không ít người đặt dấu hỏi về mức độ cạnh tranh và cơ hội nâng tầm của Tuấn Hải nếu chuyển tới giải vô địch quốc gia Latvia. Dẫu vậy, môi trường bóng đá châu Âu, dù ở bất kỳ quốc gia nào, vẫn mang đến những trải nghiệm khác biệt về cường độ, chiến thuật và phong cách thi đấu.
Về phía CLB Hà Nội, lãnh đạo đội bóng khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu. Hà Nội FC ủng hộ và tìm kiếm những cơ hội phù hợp để các cầu thủ thử sức ở môi trường mới. Nếu nhận được đề nghị hợp lý, CLB sẽ tạo điều kiện để Tuấn Hải hiện thực hóa ước mơ.
Tuấn Hải được đánh giá là một trong những chân sút ổn định nhất của bóng đá Việt Nam trong vài năm qua. Anh luôn thi đấu cần mẫn, giàu năng lượng và có khả năng tạo đột biến bằng cả sức mạnh lẫn kỹ thuật. Dù chưa từng xuất ngoại, nhưng Tuấn Hải đã khẳng định được vị trí ở tuyển Việt Nam, trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các HLV.
Trước Tuấn Hải, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một số cầu thủ sang châu Âu như Đoàn Văn Hậu (Hà Lan), Nguyễn Quang Hải (Pháp) hay Nguyễn Công Phượng (Bỉ). Tuy nhiên, cả ba đều không thể để lại dấu ấn lớn và phải sớm trở về. Thực tế, việc xuất ngoại chưa bao giờ là con đường dễ dàng, đặc biệt với các cầu thủ đến từ Đông Nam Á khi phải thích nghi cùng lúc về chiến thuật, thể lực, ngôn ngữ và văn hóa.
Hiện tại, bóng đá Việt Nam không còn cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Nếu thương vụ của Tuấn Hải thành công, đây sẽ là trường hợp hiếm hoi và có thể tạo ra sự hứng khởi mới cho người hâm mộ. Dù điểm đến là Latvia chưa thật sự nổi bật, nhưng đó vẫn là cánh cửa để một cầu thủ Việt Nam thử thách bản thân ở môi trường châu Âu, nơi khắc nghiệt hơn so với V.League.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều dấu hỏi, nhưng nếu Tuấn Hải đến châu Âu, anh sẽ mang theo hy vọng của không chỉ riêng mình mà còn của cả những người yêu bóng đá Việt Nam, những người mong muốn thấy cầu thủ Việt một lần nữa khẳng định được tên tuổi ở trời Âu.