Cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Xu Liang đã phân tích màn so tài này trong một buổi phát sóng trực tiếp và cho rằng khả năng U23 Trung Quốc giành kết quả hòa còn cao hơn so với trận gặp U23 Uzbekistan trước đó.
Theo Xu Liang, các hậu vệ U23 Việt Nam thua kém rõ rệt về thể hình và tốc độ so với các cầu thủ Uzbekistan, điều này mang đến lợi thế tiềm tàng cho U23 Trung Quốc. Nếu đội bóng Trung Quốc xử lý tốt các tình huống ở phần sân đối phương, họ hoàn toàn có cơ hội tận dụng các pha phản công để “kiếm” ít nhất 1 bàn thắng, thậm chí là nhiều hơn.
Đặc biệt, Xu Liang nhận xét theo hướng lối chơi hiện tại của U23 Trung Quốc khắc chế U23 Việt Nam. "Ông nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam có những điểm mạnh riêng, nhưng những hạn chế của họ lại trùng khớp với chiến thuật phòng ngự - phản công mà Trung Quốc đang theo đuổi, khiến Việt Nam có thể gặp khó trong việc đối phó", Sina thông tin.
Phân tích cụ thể hơn, Xu Liang cho biết cốt lõi của lối chơi phòng ngự phản công nằm ở thể hình, tốc độ và khả năng chọn vị trí. Ông cho rằng thể lực của hàng thủ Việt Nam kém xa Uzbekistan. Ở trận đấu trước, tiền đạo U23 Trung Quốc từng có pha đẩy bóng tốc độ cao nhưng bị hậu vệ số 16 của Uzbekistan (cầu thủ sút hỏng quả luân lưu thứ ba) va chạm mạnh và ngăn chặn. Trong trường hợp đối đầu với hậu vệ Việt Nam, lợi thế tốc độ của cầu thủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được phát huy rõ rệt hơn. Tương tự, khả năng tranh chấp, gây rối và tỳ đè của hàng công U23 Trung Quốc nếu được phát huy trước hàng thủ Việt Nam cũng sẽ tạo ra mối đe dọa lớn hơn.
"Kết luận, Xu Liang cho rằng những hạn chế về thể hình và tốc độ của U23 Việt Nam mở ra cơ hội để U23 Trung Quốc khai thác bằng các pha phản công hiệu quả. Ông tin rằng nếu tận dụng tốt cơ hội, khả năng U23 Trung Quốc giành kết quả hòa hoặc thắng với cách biệt tối thiểu là khá cao, bởi Việt Nam không có năng lực phòng ngự phản công dựa trên sức mạnh và tốc độ như Uzbekistan để áp chế lối chơi của Trung Quốc", Sina dẫn lời cựu cầu thủ Trung Quốc.