Thể thao

Chuyên gia châu Âu lên tiếng sau khi U20 Việt Nam bị loại: Không cho phép hoãn V.League

Bá Hổ
Chia sẻ

Sau khi U20 Việt Nam dừng bước ở U20 châu Á 2023, chuyên gia châu Âu Jernej Kamensek khuyên VPF và VFF hãy bỏ việc dừng V.League.

Jernej Kamensek chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Có lẽ công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên thay đổi thái độ bóng đá (không) chuyên nghiệp của họ, và không cho phép V.League dừng lại nữa”.

Theo chuyên gia bóng đá châu Âu, thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất có thể và có thể còn làm tốt hơn. “Cố lên bóng đá Việt Nam”, Jernej Kamensek  kỳ vọng mọi thứ được thay đổi để bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai.

Chuyên gia châu Âu khuyên VPF và VFF sau khi U20 Việt Nam bị loại: Nghe mà… buồn Ảnh 1
V.League 2023 hoãn dài hạn, dù đội tuyển Việt Nam không đá giải chính thức, chỉ có U20 đá U20 châu Á và U23 đá giao hữu. Ảnh: AFC

Hồi năm 2021, ông Jernej Kamensek từng nhận xét rằng đội tuyển Việt Nam có sự tiến bộ rất lớn ở vòng loại World Cup 2022. Những thất bại tối thiểu trước Nhật Bản, Saudi Arabia cho thấy đội tuyển Việt Nam tiến bộ nhưng sân chơi V.League chưa giúp được nhiều cho các cầu thủ tiến bộ.

Với U20 Việt Nam, tương lai có thể thấy đầy hứa hẹn sau những màn trình diễn tốt ở U20 châu Á 2023. Nhưng bao nhiêu cầu thủ sẽ có cơ hội phát triển ở sân chơi chuyên nghiệp, hay quãng thời gian thi đấu có đủ để tiến bộ. Đó là vấn đề không hề đơn giản, bởi phần lớn đều ít được trải nghiệm. Chuyện các giải đấu thường xuyên dừng thì các CLB khó mạo hiểm dùng cầu thủ trẻ khi ưu tiên các gương mặt có kinh nghiệm để tránh rủi ro xuống hạng.

Hiện V.League 2023 nghỉ đến tận tháng 4 với thời gian 48 ngày dù chỉ đá được 4 vòng. Một trong những nguyên nhân khiến cho V.League 2023 dừng sớm liên quan đến U20 Việt Nam dự U20 châu Á 2023, trong khi U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam tập trung để luyện quân.  Đến cuối tháng 3, U23 Việt Nam đá giải giao hữu, còn đội tuyển Việt Nam chỉ tập vài ngày rồi trở lại CLB và không đá giao hữu vào dịp FIFA Days.

Một vấn đề khác, phần lớn cầu thủ U20 Việt Nam không đá V.League 2023, chỉ có 3 cầu thủ được thi đấu nhiều gồm Vĩ Hào (Bình Dương), Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường (SLNA). Có thể thấy U20 Việt Nam trở về từ 8/3 thì V.League 2023 vẫn tiếp tục hoãn.

Ở U23, HLV Troussier rút danh sách loại 13 cầu thủ, giữ lại 28 người. Đội tuyển Việt Nam có quân số 22 người. Tổng số cầu thủ là 50 người. Riêng đội tuyển Việt Nam chỉ tập 5 ngày, sau đó trở lại CLB. Có nghĩa là V.League 2023 vì 28 cầu thủ (bằng lực lượng 1 CLB) phải nghỉ dài hạn với khoảng 350 cầu thủ V.League tập chơi, chưa kể giải hạng Nhất 2023 cũng chỉ trở lại sau khi U23 Việt Nam đá xong giải giao hữu (3 trận).

“Tôi nghĩ các CLB nên có tiếng nói hơn trong việc này. Chẳng có giải VĐQG nào đá mấy vòng lại nghỉ hơn 1 tháng, rồi sau đó đá 3 vòng thì lại nghỉ tiếp 1 tháng. Điều này thực sự bất cập”, HLV Vũ Hồng Việt (CLB Nam Định) nói.

Các CLB Việt Nam có thêm nỗi lo khi HLV Troussier đang áp dụng buổi tập đến nửa đêm với khung giờ 20h - 22h cho các cầu thủ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến các CLB có nhiều cầu thủ được triệu tập, bởi các đội của Việt Nam quen tập từ 16h hoặc 17h. Bởi các cầu thủ lên tuyển phải thích nghi giờ tập mới và trở lại CLB thì bắt nhịp lại, trong khi giải đấu sẽ diễn ra ngay lập tức.

Chuyên gia châu Âu khuyên VPF và VFF sau khi U20 Việt Nam bị loại: Nghe mà… buồn Ảnh 2
V.League 2023 đá hơn 10 ngày trong tháng 4 và tiếp tục nghỉ đến 19/5. 

Tuy nhiên, các CLB chuyên nghiệp sẽ tiếp tục chấp nhận cảnh dừng cuộc chơi trong hơn 1 tháng ngay từ tháng 4. V.League 2023 trở lại từ ngày 6/4 và đá hơn 10 ngày sẽ nghỉ đến ngày 19/5. Đây cũng là tình cảnh của giải hạng Nhất 2023.

Bóng đá Việt Nam đang nói về giấc mơ dự World Cup 2026. Và việc dừng giải chuyên nghiệp liên tục để phục vụ các ĐTQG, liệu có tốt tham vọng đi World Cup?

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất