Thể thao

Chuyên gia châu Âu: 'Chỉ 1% cơ hội cho World Cup 2026, HLV Troussier khó làm hơn 1 năm'

Hoài Anh
Chia sẻ

Chuyên gia châu Âu Jernej Kamensek có bài viết nhận xét về HLV Troussier trên trang cá nhân vào hôm nay.

Cần nhắc, ông Jernej Kamensek đã chia sẻ bài viết của Saostar về ý kiến cho HLV Nhật Bản nói về di sản của HLV Troussier ở xứ mặt trời mọc, cùng con đường đến World Cup của tuyển Nhật Bản. Ông Jernej Kamensek là một trong những chuyên gia thể thao thường xuyên theo dõi và chia sẻ các bài viết của Saostar về bóng đá Việt Nam.

Jernej Kamensek mở đầu rằng: “Tôi đồng ý với ý kiến ​​này. Tuy nhiên, tôi thấy HLV người Nhật không hiểu về văn hóa bóng đá Việt Nam lắm. Ông Troussier là người có thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển đến bước tiếp theo, kể cả làm lại những gì từng thực hiện ở Nhật Bản”.

Chuyên gia châu Âu: 'Có 1% cơ hội cho World Cup 2026, HLV Troussier khó làm hơn 1 năm' Ảnh 1
Chuyên gia châu Âu Jernej Kamensek (áo đen) nhận xét HLV Troussier khó làm hơn 1 năm. Ảnh: FBNV

Nhận xét nói trên đến từ mặt bằng của bóng đá Việt Nam không thể so sánh với Nhật Bản, dù từng vươn tầm dưới thời HLV Park Hang Seo với các cột mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, HLV Park chạm giới hạn và dùng phần lớn nhân tố cũ nên không thể thực hiện giấc mơ World Cup.

“Bây giờ những thay đổi phải được thực hiện. Ngôi nhà cần được dỡ bỏ và tốt hơn, nền móng rộng hơn và phong cách khác nên được thực hiện. Ở điểm này, tôi đồng ý với chuyên gia Nhật Bản.

HLV Troussier sẽ rất khó đến được với World Cup 2026. Tôi sẽ không cho hơn 1% cơ hội cho khả năng thực hiện được điều đó. Nhưng tôi vẫn tin rằng anh ấy là người sẽ làm tốt cho công việc lúc này.

Tại sao? Vì những người quyết định bóng đá ở Việt Nam không biết gì về sự phát triển của bóng đá thực sự. Vì vậy, họ giao quyết định cho người đàn ông mà họ biết. Cái này rất quan trọng.

Hãy kiên nhẫn. Người đàn ông này (HLV Troussier) là người duy nhất trên thế giới có thể cho người hâm mộ Việt Nam thấy rằng nền bóng đá không tồn tại, hoặc nó đang mục nát.

Không có hệ thống và không có cấu trúc giải quốc gia tốt. Không có những điều này thì bất kỳ giấc mơ World Cup nào cũng không thể. Không bao giờ.

Vì vậy, những người làm bóng đá càng sớm nhận ra đâu là thực tế và đâu là sự thật thì bóng đá Việt Nam càng sớm có bước phát triển tiếp theo (hoặc sẽ sụp đổ và đi xuống). Đây là lý do ông Troussier là giải pháp tốt nhất cho ĐTQG lúc này”, Jernej Kamensek bình luận về giấc mơ World Cup 2026.

Chuyên gia châu Âu: 'Có 1% cơ hội cho World Cup 2026, HLV Troussier khó làm hơn 1 năm' Ảnh 2
Jernej Kamensek cho rằng HLV Troussier chỉ có 1% đến World Cup 2026 nhưng ông sẽ cho thấy bóng đá Việt Nam tồn tại rất nhiều vấn đề. Ảnh: VFF

Jernej Kamensek đưa ra quan điểm cá nhân với đánh giá chung như sau:

“1. Tôi có nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ đến được World Cup 2026 hay không?

Rất khó. Tôi cho 1% cơ hội.

2) Bạn có nghĩ rằng những thay đổi đang đến?

Đúng vậy. Sự thật sẽ đến sớm thôi.

3) Bạn mong đợi ông Troussier ở lại làm huấn luyện viên trong bao lâu?

Nhìn từ cả hai khía cạnh, tôi nghĩ anh ấy sẽ khó có thể ở lại làm huấn luyện viên hơn 1 năm. Nhưng ông có thể cho thấy nhiều, rất nhiều thứ nghiệp dư bên trong của bóng đá Việt Nam. Anh ấy là lựa chọn tốt nhất trên thế giới để có thể làm điều đó”.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất