Thể thao

Chuyên gia bóng đá châu Âu khó hiểu với quyết định của thầy Park

Song Tử
Chia sẻ

Chuyên gia bóng đá Jernej Kanensek người Solovenia cho rằng tuyển Việt Nam có thể thắng Trung nếu tiếp cận trận đấu theo cách khác.

Rạng sạng 8/10 (giờ Hà Nội), tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 đầy tiếc nuối trước Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuyên gia bóng đá Jernej Kanensek khá bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của HLV Park Hang Seo.

“Tuyển Việt Nam đã ghi được 2 bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự lại chơi khá tệ. Tôi không hài lòng với lối chơi phòng ngự của Việt Nam khi bước vào trận, cùng những sự thay người không phù hợp”, ông Jernej Kanensek thất vọng với hàng thủ của tuyển Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá châu Âu khó hiểu với quyết định của thầy Park Ảnh 1
Chuyên gia Jernej Kanensek khó hiểu khi HLV Park Hang Seo vẫn chọn lối chơi phòng ngự trước Trung Quốc.

Chuyên gia bóng đá người Solovenia, tuyển Việt Nam sở hữu Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Thanh, những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, thích giữ bóng và chơi với tốc độ cao. Tuy nhiên, ông Jernej Kanensek không hiểu vì sao HLV Park Hang Seo lại chọn nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

“Các cầu thủ đã mất sức khi phải theo bóng quá nhiều, cũng như mất tập trung ở những tình huống quyết định. Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là định vị và đọc trận đấu. Đây là căn bệnh nan y lâu năm của bóng đá Việt Nam. 

Nó đã có từ các cấp độ trẻ và tôi đoán điều này không được cải thiện đúng cách cùng với sự phát triển của từng cầu thủ. Nếu chúng ta nhìn kỹ, có thể thấy nhiều hậu vệ đã đứng sai vị trí. Dù cho đó có là những cái tên giàu kinh nghiệm đi chăng nữa. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra ở V.League”, ông Jernej Kanensek phân tích.

Chuyên gia bóng đá châu Âu khó hiểu với quyết định của thầy Park Ảnh 2
Ông Jernej Kanensek đánh giá Trung Quốc chỉ ở mức trung bình, thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Wu Lei.

Sau trận, HLV Park Hang Seo nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Chuyên gia Jernej Kanensek có đọc bàn phỏng vấn sau trận của thầy Park. Theo ông Jernej Kanensek, không có quyết định nào của huấn luyện viên là chính xác tuyệt đối. Quyết định đúng hay sai sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm, và cả may mắn nữa. 

“Với tôi, tôi không hiểu vì sao Việt Nam lại thay đến 2 hậu vệ khi đang bị dẫn trước. Đồng ý là Tấn Tài vào sân và đã ghi bàn. Nhưng điều này vẫn không phù hợp. Tôi nghĩ thứ cần thay đổi đó là các cầu thủ trên hàng công và chiến thuật. Mong rằng ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm từ trận thua này”, ông Jernej Kanensek nói.

Chuyên gia Jernej Kanensek cho rằng tuyển Trung Quốc chỉ có trình độ ở mức trung bình và chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Wu Lei. Ông Jernej Kanensek tin rằng, nếu chơi tự tin và chịu áp lực tốt hơn, tuyển Việt Nam mới là đội chiến thắng.

Chuyên gia bóng đá châu Âu khó hiểu với quyết định của thầy Park Ảnh 3
Ông Jernej Kanensek cho rằng, nếu tuyển Việt Nam mạnh dạn thay đổi lối chơi có thể giành được ít nhất một trận thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

“Như tôi đã nói, Việt Nam cần tự tin hơn, đẩy cao đội hình hơn. Đẩy lên thật cao để cố gắng ghi bàn vào lưới đối thủ. Tôi không hiểu sao, Việt Nam lại chọn lối đá phòng ngự như chỉ để kiếm một trận hòa vậy. Dù sao cơ hội để tham dự vòng chung kết World Cup cũng rất nhỏ. Hãy tự tin chiến đấu với nhiệm vụ ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn!

Thật sự mà nói, Việt Nam không có gì để mất. Lối chơi mà thầy Park áp dụng rất thành công ở các giải trước đây, giờ đã là quá khứ. Hệ thống đó đã được áp dụng nhiều ở các giải trẻ, nhưng cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn khác rất nhiều. 

Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành, chơi lâu với nhau, đều đã quá quen biết nhau rồi. Họ nên tự tin hơn, giữ bóng, chuyền bóng để rồi ghi bàn. Nếu chơi như vậy, tôi tin Việt Nam sẽ thắng ít nhất 1 trận ở vòng loại cuối cùng này.”

Sau trận thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Oman làm khách đội chủ nhà lúc 23h00 ngày 12/8 tới.

Chuyên gia bóng đá Jernej Kanensek, sống ở Việt Nam hơn 7 năm, từng có thời gian làm việc với CLB Bình Định trong vai trò xây dựng, phát triển cho bóng đá trẻ đất võ. Tuy nhiên, ông Jernej Kanensek đã thanh lý hợp đồng hồi tháng 9/2020 sau 6 tháng hợp tác không mấy thành công.

Ông Jernej Kamensek có bằng C huấn luyện do Liên đoàn Bóng đá Slovenia cấp năm 200 và nổi tiếng nhờ môi giới cầu thủ. Jernej Kamensek từng đưa cựu tuyển thủ Pape Omar Faye, Nastja Ceh, Ivan Firer và HLV Ljupko Petrovic đến Việt Nam. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất