Thể thao

Chức vô địch siêu kỷ lục của Saudi Arabia khẳng định U23 Việt Nam đã chơi rất hay

Hoài Anh
Chia sẻ

U23 Saudi Arabia đã thắng Uzbekistan 2-0 để giành chức vô địch theo cách thuyết phục nhất trong lịch sử U23 châu Á 2022.

Saudi Arabia đã thành nhà vua thứ năm ở U23 châu Á. Trước đó, bốn đội bóng đã vô địch gồm Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Dù phải thi đấu trước sức ép rất lớn trên khán đài sân Bunyodkor nhưng Saudi Arabia chơi lấn lướt hoàn toàn so với Uzbekistan. Saudi Arabia có hai bàn thắng rất đẹp trong hiệp hai của Ahmed Al-Ghamdi và Firas Al-Buraikan, qua đó vô địch U23 châu Á 2022.

Chức vô địch siêu kỉ lục của Saudi Arabia khẳng định U23 Việt Nam đã chơi rất hay Ảnh 1
U23 Saudi Arabia đã thắng Uzbekistan 2-0 để giành chức vô địch theo cách thuyết phục nhất trong lịch sử U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Saudi Arabia lập 2 kỷ lục đáng nhớ ở U23 châu Á 2022. Họ là đội đầu tiên vô địch mà không bị thủng lưới bàn nào trong cả 6 trận đấu. Saudi Arabia thắng Tajikistan 5-0 và hoà Nhật Bản 0-0, sau đó thắng UAE, Việt Nam, Úc và Uzbekistan cùng tỷ số 2-0. Saudi Arabia cũng là đội duy nhất thắng ở chung kết với các biệt 2 bàn, bốn trận chung kết trước đó đều có cách biệt 1 bàn.

Trận thắng 2-0 của Saudi Arabia cũng đồng nghĩa Việt Nam chỉ thua nhà vô địch ở U23 châu Á 2022. Đội bóng của Gong Oh-kyun dừng bước ở tứ kết khi thua Saudi Arabia 0-2. 

Một điều thú vị rằng, U23 Việt Nam chính là đội bóng có màn trình diễn ấn tượng nhất trong hiệp 1 khi đối đầu với U23 Saudi Arabia. Lê Minh Bình đã dứt điểm bật xà ngang Saudi Arabia đi ra ngoài trong tiếc nuối. Đó là trận đấu rất hay của U23 Việt Nam dù thua kém đối thủ về mọi mặt, từ kinh nghiệm đến trình độ và thể lực. Nếu may mắn thì U23 Việt Nam đãm trở thành đội duy nhất có thể sút tung lưới Saudi Arabia.

Chức vô địch siêu kỉ lục của Saudi Arabia khẳng định U23 Việt Nam đã chơi rất hay Ảnh 2
Lần thứ ba vào chung kết, Saudi Arabia đã vô địch.

Saudi Arabia trở thành nhà vô địch sau 2 lần thua ở chung kết vào các năm 2013 và 2020. Việt Nam chính là đội duy nhất chưa thể vô địch dù từng vào chung kết U23 châu Á vào năm 2018.

Ngoài ra, Saudi Arabia có 4 trận liên tiếp ở giải đấu khiến cho các đối thủ phải chơi thiếu người do bị thẻ đỏ. Đó là các đội Nhật Bản, UAE, Việt Nam và Úc. Ba đội bị phạt đền gồm Tajikistan, UAE và Úc.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất