Thể thao

Chưa thấy nhà tài trợ chính, Cúp Quốc gia liệu có 'tổ chức như giải phường'?

Văn Nhân
Chia sẻ

Đến lúc này, các đội tham dự Cúp Quốc gia 2023 vẫn chưa biết nhà tài trợ chính, dù một đội bỏ và 6 đội bị loại.

Như Saostar đã từng thông tin về nỗi lo Cúp Quốc gia 2023 không có nhà tài trợ chính, bây giờ VPF vẫn chưa công bố dù giải đấu đã diễn ra từ hôm 31/3. Độc giả có thể xem từ hai tấm ảnh phía dưới, năm 2022 gắn tên giải cùng nhà tài trợ chính và năm nay chưa có.

Chưa công bố nhà tài chính, Cúp Quốc gia liệu có 'như giải phường'? Ảnh 1
Năm 2022, Cúp Quốc gia có nhà tài trợ. Ảnh: VPF
Chưa công bố nhà tài chính, Cúp Quốc gia liệu có 'như giải phường'? Ảnh 2
Năm 2023, Cúp Quốc gia chưa thấy công bố nhà tài trợ chính. Ảnh: TPHCM FC

Ngày 31/3, ba đội đã bị loại. Hôm nay và ngày mai, Cúp Quốc gia 2023 có thêm 6 cặp đấu, tức có 9/24 đội nói lời chia tay giải đấu sau vòng đầu tiên, trước đó Sài Gòn FC bỏ giải. Thể thức của Cúp Quốc gia là đá loại trực tiếp.

Câu chuyện kể trên xảy ra hai trường hợp là VPF công bố nhà trợ muộn (năm ngoái chỉ thông báo nhà tài trợ trước 1 ngày diễn ra khai mạc), hoặc không có nhà tài trợ. Dù trường hợp nào thì cũng mang đến nỗi buồn lớn cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, bởi 9 đội đã rời giải mà không thi đấu gắn với nhà tài trợ chính. Trường hợp thứ hai là không có nhà tài trợ  chính thì càng buồn, bởi đến các giải như Sinh viên Việt Nam, phủi đều có nhà tài trợ chính.

Ở một diễn biến khác, VPF đã cảnh cáo HLV Vũ Tiến Thành vì phát ngôn chê Cúp Quốc gia 2023 tổ chức như giải phường. VPF đề nghị CLB TPHCM  nhắc nhở với HLV Vũ Tiến Thành. VPF đưa ra lý do phát ngôn làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của giải đấu.

Câu chuyện kể trên đến từ việc HLV Vũ Tiến Thành chê VPF làm tổ chức yếu kém. “Công tác tổ chức trận đấu không có gì hào hứng. VPF tổ chức như một giải phường, không tạo được không khí, không có công nghệ tổ chức, sân vắng tanh như chùa bà đanh. Tôi từng góp ý nhưng không có gì thay đổi”, HLV Vũ Tiến Thành nói về VPF.

“Tuýt còi” phát ngôn của HLV Vũ Tiến Thành nhưng VPF cần xem lại rằng: Liệu Cúp Quốc gia 2023 có kém đến mức khán giả không quan tâm và có giống “tổ chức như giải phường” theo phát ngôn của HLV CLB TPHCM?

Chưa công bố nhà tài chính, Cúp Quốc gia liệu có 'như giải phường'? Ảnh 3
HLV Vũ Tiến Thành chê VPF, liệu có sai? Ảnh: TPHCM FC

Trên thế giới, liệu có sân chơi chuyên nghiệp nào chưa chính thức có Điều liệu giải mà Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu?

Nên nhớ, Điều lệ Cúp Quốc gia 2023 do Ban chấp hành VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) phê duyệt. VPF chỉ có trách nhiệm tổ chức giải đấu và theo Điều lệ giải để điều hành.

Nhắc lại, Cúp Quốc gia 2023 đã phải trải qua câu chuyện buồn trước khi bóng lăn. Đó là việc CLB Sài Gòn được VPF gia hạn đăng ký tham dự giải hạng Nhất, sau đó có tên ở Cúp Quốc gia 2023. CLB Sài Gòn đã bỏ giải sau khi VPF bốc thăm và xếp lịch thi đấu.

Về chuyện nhà tài trợ chính đến hiện tại chưa công bố, chuyện này có lẽ chỉ có ở sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Bởi cần hiểu rằng, trường hợp có nhà tài trợ thì VPF phải trả quyền lợi, bằng cách áp dụng Điều lệ để các CLB tham gia trả quyền lợi từ biển quảng cáo đến logo nhà tài trợ trên áo đấu…

Lấy ví dụ khán giả bây giờ đã mua áo đấu ở Cúp Quốc gia 2023 của các CLB, rồi VPF thông báo có nhà tài trợ và phải in lên áo. Ai trả lại tiền cho người hâm mộ khi mẫu áo ban đầu không phải chính thức?

Nhìn một bức tranh chung để thấy rằng, phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành có lẽ khiến những người tổ chức giải đấu cảm thấy bị mất uy tín, nhưng bản chất đến từ một người đang nêu quan điểm để mong cho VPF làm tốt hơn. Và trường hợp không có nhà tài trợ chính thì liệu giải đấu có “tổ chức như giải phường”?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất