Thể thao

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi thư cho Brazil để chia buồn Vua bóng đá Pele qua đời

Văn Nhân
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thư cho Liên đoàn bóng đá Brazil để chia buồn vì Vua bóng đá Pele qua đời.

Theo đó, Vua bóng đá Pele đã qua đời ở tuổi 82 vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam). “Tất cả những gì chúng con có là nhờ bố. Chúng con yêu bố vô cùng. Mong bố yên nghỉ”, Kely - con gái Pele đăng tải.

Cả thế giới đã san sẻ nỗi buồn với bóng đá Brazil. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng nhanh chóng có thư chia buồn cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi thư cho Brazil để chia buồn Vua bóng đá Pele qua đời Ảnh 1
Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn viết: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi huyền thoại bóng đá Edson Arantes do Nascimento, người nổi tiếng với tên gọi Pelé, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại, đã qua đời.

Ông Pelé đã về với cõi vĩnh hằng, để lại một nỗi tiếc thương vô hạn đối với người dân Brazil cũng như thế giới bóng đá. Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Liên đoàn của các bạn và cả đất nước Brazil trước sự mất mát to lớn này.

Pelé là cầu thủ có một không hai và ông hiện vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử vô địch tại 3 kỳ World Cup. Ông là biểu tượng toàn cầu, người truyền cảm hứng và mang tình yêu bóng đá đến với mọi người trên toàn thế giới. Pelé đã rời khỏi thế giới này, nhưng di sản của ông sẽ luôn đóng một vai trò quan trọng trong thế giới bóng đá.

Một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ với những mất mát của Liên đoàn bóng đá Brazil, gia đình của Pelé và người dân Brazil”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi thư cho Brazil để chia buồn Vua bóng đá Pele qua đời Ảnh 2
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thư cho Liên đoàn bóng đá Brazil để chia buồn vì Vua bóng đá Pele qua đời.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo về sự ra đi của Vua bóng đá người Brazil: “Pele bất tử mãi mãi bên chúng ta”.

Vua bóng đá Pele sinh ngày 23/10/1940 và giành 3 chức vô địch thế giới cùng Brazil. Đó là các kỳ World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Pele chính là người giúp Brazil giành vĩnh viễn Cup Jules Rimet. Từ World Cup 1974, phiên bản Cup vàng FIFA hiện nay được dùng trao thưởng cho nhà vô địch.

Brazil sẽ tiến hành quốc tang bắt đầu từ đêm 29/12 (theo giờ Rio de Janeiro, Brazil). “Quốc tang sẽ diễn ra trên toàn quốc trong 3 ngày kể từ khi sắc lệnh này được công bố”, chính phủ Brazil thông báo.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất