Thể thao

Chủ tịch VFF họp Hội nghị thượng đỉnh của FIFA và dự khai mạc World Cup 2022

Văn Nhân
Chia sẻ

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn sẽ họp Hội nghị thượng đỉnh của FIFA và dự khán khai mạc World Cup 2022.

Hội nghị thượng đỉnh bóng đá của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) được tổ chức vào ngày 19/11 tại Doha, Thủ đô của Qatar - Chủ nhà World Cup 2022. Cuộc họp này có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn. Đây là cuộc họp rất quan trọng của FIFA khi diễn ra ngay trước ngày khai mạc World Cup 2022.

Đến tối 20/11, Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và các Chủ tịch khác dự khán trận khai mạc World Cup 2022. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 23 giờ Việt Nam tại sân Al Bayt, thành phố cảng Al Khor.

Chủ tịch VFF họp Hội nghị thượng đỉnh của FIFA và dự khai mạc World Cup 2022 Ảnh 1
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn họp Hội nghị thượng đỉnh FIFA và dự khai mạc World Cup 2022.

Buổi lễ được nhận xét sẽ vô cùng hoành tráng với dàn nghệ sĩ gồm nghệ sĩ Shakira, The Black Eyed Peas, Dua Lipa, JBalvin, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Diplo, Kizz Daniel, Jung-kook và Calvin Harris. Bài hát chính thức của World Cup 2022 là Hayya, Hayya, Better Together được trình diễn bởi ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar). Sau lễ khai mạc, sân Al Bayt cũng là nơi diễn ra trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador ở bảng A. 

Ông Trần Quốc Tuấn đã trở thành tân Chủ tịch VFF vào ngày 6/11. Đại hội VFF khoá 9 đã có 100% phiếu bầu dành cho ông Trần Quốc Tuấn. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng khi ông Trần Quốc Tuấn đã cho thấy được năng lực lãnh đạo không chỉ ở tầm vóc bóng đá Việt Nam, mà tạo ra uy tín và tư thế tầm châu lục. Chủ tịch VFF đang được các liên đoàn bóng đá ở châu Á tín nhiệm với chức vụ Trưởng ban thi đấu AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á). Hầu hết các giải đấu tầm châu lục thì ông Trần Quốc Tuấn dự khán, gần nhất ông Tuấn đã đại diện cho AFC trao giải thưởng cho đội vô địch U23 châu Á 2022.

Sự thành công của bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua ghi nhận dấu ấn lớn từ VFF, trong đó vai trò của ông Trần Quốc Tuấn (Quyền chủ tịch VFF khoá 8) rất quan trọng. Ông Trần Quốc Tuấn đưa ra các kế hoạch bài bản và khoa học cho các đội tuyển quốc gia phát triển. Bên đó, các đợt tập huấn, đá giao hữu quan trọng tại các nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Tây Ban Nha... thường xuyên diễn ra.

Chủ tịch VFF họp Hội nghị thượng đỉnh của FIFA và dự khai mạc World Cup 2022 Ảnh 2
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có uy tín rất lớn với AFC và FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói: “Sự hiểu biết, khả năng lãnh đạo, nhiệt huyết và kinh nghiệm của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chắc chắn sẽ tạo nên những tác động quan trọng đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cùng với tiềm năng của bóng đá Việt Nam, tôi và FIFA sẽ luôn hỗ trợ các bạn để đạt được thành công. Cánh cửa của ngôi nhà FIFA luôn rộng mở chào đón các bạn tới và cùng thảo luận về môn thể thao chung của chúng ta, về sự phát triển và những giá trị”.

Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa khen ngợi VFF hết lời và khẳng định: “Những thành công to lớn của bóng đá Việt Nam là minh chứng cho tầm nhìn và định hướng rõ ràng của các chiến lược gia từ quá khứ đến hiện tại, trong đó có người bạn đáng mến của tôi – Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn”.

Ở nhiệm kỳ 9, ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch VFF hứa hẹn nâng tầm cho nền bóng đá Việt Nam phát triển ở mọi góc độ. Tư thế và tầm vóc VFF sẽ tiếp tục được nâng cao ở AFC lẫn FIFA.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất