Thể thao

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: CLB TPHCM đá vì người hâm mộ, khát khao danh hiệu

Văn Nhân
Chia sẻ

Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng có những chia sẻ sòng phẳng về tham vọng của CLB TPHCM.

- CLB TPHCM đã có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2021, ông liệu có hài lòng về kết quả của trận đấu này?

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Chúng tôi rất vui với chiến thắng trước Hà Tĩnh ở vòng 2 V.League 2021. Điều tuyệt vời nhất là rất đông khán giả đã đến sân Thống Nhất cổ vũ cho đội bóng. CLB TPHCM luôn trân trọng tình yêu của khán giả và một trong những mục tiêu hàng đầu là mang đến niềm vui cho khán giả.

Tôi nghĩ điều này cũng là thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo và toàn đội trong các năm qua. Chúng tôi còn cố gắng hơn nữa để được người hâm mộ yêu mến và đến sân cổ vũ cho đội bóng ở mùa này.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: 'CLB TPHCM khát khao tìm lại ánh hào quang' Ảnh 1
CLB TPHCM luôn hướng về khán giả, trân trọng tình cảm của người hâm mộ nên cố gắng thi đấu thật tốt.

- Về màn trình diễn của Lee Nguyễn trước Hà Tĩnh, ông đánh giá thế nào?

Với tôi, Lee Nguyễn đã có trận đấu thành công, vì chỉ mới có 1 buổi tập cùng CLB TPHCM trước trận đấu với Hà Tĩnh. Điều đó cũng cho thấy được sự chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến cho đội bóng của cậu ấy.

- Với Lee Nguyễn, CLB TPHCM có những kỳ vọng gì ở V.League 2021?

Lee Nguyễn là một cầu thủ có đẳng cấp nên CLB TPHCM chờ đợi cậu ấy tỏa sáng ở V.League 2021. Ngoài ra, Lee Nguyễn sẽ giúp cho đội bóng chơi tấn công đẹp mắt, cống hiến cho khán giả TPHCM, đúng như mục tiêu của ban lãnh đạo đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: 'CLB TPHCM khát khao tìm lại ánh hào quang' Ảnh 2
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho biết CLB TPHCM luôn khát khao có được thành công để mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Nói về Lee Nguyễn, tôi còn chờ đợi sự chuyên nghiệp của cậu ấy là động lực cho nhiều cầu thủ khác phấn đấu. Tôi ấn tượng ngay từ lúc cậu ấy sang Việt Nam, dù cách ly 14 ngày nhưng tự luyện tập một cách rất chăm chỉ để duy trì thể lực và phong độ, qua đó có thể thi đấu ở trận gặp Hà Tĩnh. 

- Gần 2 thập kỷ, bóng đá TPHCM chưa có danh hiệu nào lớn ở sân chơi chuyên nghiệp, ông nghĩ thế nào về điều này?

Kể từ khi CLB TPHCM trở lại V.League, chúng tôi luôn đau đáu về điều này. Ban lãnh đạo CLB luôn muốn giúp bóng đá TPHCM tìm lại ánh hào quang ngày xưa. Chúng tôi biết người hâm mộ TPHCM cũng rất khát khao chờ thấy đội bóng giành được danh hiệu. Đây cũng là lý do đội bóng luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ, chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi. 

CLB TPHCM luôn luôn hướng về người hâm mộ. Đó là "tài sản vô giá" của đội bóng, là động lực để chúng tôi cố gắng làm tốt, phấn đấu theo từng mùa bóng. 

- Cụ thể hơn về câu chuyện nêu trên, thưa ông?

Tôi tin người hâm mộ có đủ thông tin, sự cảm nhận về đội bóng. CLB TPHCM hướng tới sự bền vững, lâu dài và chuyên nghiệp. Ví dụ chúng tôi có Học viện bóng đá Juventus để đào tạo cầu thủ cho CLB, cũng như cho bóng đá Việt Nam. 

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: 'CLB TPHCM khát khao tìm lại ánh hào quang' Ảnh 3
CLB TPHCM có Học viện bóng đá Juventus ở Vũng Tàu.

Hơn hết, tất cả cầu thủ, HLV đã và đang làm việc cho CLB TPHCM đều biết được sự quan tâm rất lớn của ban lãnh đạo. Chúng tôi hướng tới hình ảnh một đội bóng được làm tử tế, bài bản, chuyên nghiệp và có lối chơi đẹp để xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ TPHCM.

- CLB TPHCM khát vọng có thành tích, cống hiến cho người hâm mộ. Nhưng đội bóng chưa thể "an cư lạc nghiệp", tức chưa có chỗ ở ổn định, sân tập riêng như các đội bóng khác, ông nghĩ thế nào về chuyện này trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp?

Đây cũng là nỗi trăn trở của chúng tôi trong các năm qua. Do đó, lãnh đạo CLB luôn cố gắng làm tốt mọi thứ để chăm lo cho các cầu thủ...

Xin cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất