Thể thao

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Phạt không thuyết phục, còn bác đơn khiếu nại thì lạ lùng

Văn Nhân
Chia sẻ

Trả lời Saostar về chuyện CLB TPHCM bị bác đơn khiếu nại trong vụ trợ lý HLV Chung Hae-seong bị phạt nguội, Chủ tịch Hữu Thắng thêm một lần bức xúc...

"Chúng tôi đã bị bác đơn khiếu nại vì lý do không thể khiếu nại. Phạt không rõ ràng, án phạt chưa đủ thuyết phục chúng tôi thì phải cho khiếu nại. Đằng này phạt xong, không được khiếu nại thì lạ lùng. Nhưng biết làm sao được...", Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nói với Saostar. 

Trước sự bức xúc của CLB TPHCM thì Trưởng ban kỷ luật VFF trả lời Saostar về chuyện Yang Jae Mo bị phạt: "Chúng tôi ra án phạt khi lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ đạo, Ban điều hành giải yêu cầu xử lý, phản ứng từ dư luận và Ban kỷ luật VFF tự tìm hiểu. Do đó, chúng tôi ra án phạt dựa trên 4 điều này và có băng ghi hình".

Tuy nhiên, Chủ tịch Hữu Thắng cho rằng đó chỉ là lý do, là cái cớ để Ban kỷ luật VFF trả lời báo chí, còn thực tế phải nhìn sòng phẳng. Ông Thắng nói: "Dư luận phản ứng, băng ghi hình? Chúng tôi nghĩ không đúng như thế. Ban kỷ luật VFF xử dựa trên phản ứng dư luận, vậy trường hợp ở sân Tam Kỳ gây xôn xao cả làng bóng đá, Ban kỷ luật VFF có ra án phạt hay không? Một câu chuyện rõ ràng bị phản ứng rất lớn nhưng kết quả họ đâu có ra án phạt. Về băng ghi hình, chúng tôi càng thấy không rõ ràng, vì hình ảnh từ khán giả".

Có một thông tin là Ban kỷ luật VFF ra án phạt cảnh cáo với Yang Jae Mo, sau đó lập tức thu hồi quyết định này, án phạt được chuyển thành cấm 2 trận và 10 triệu đồng. "Chúng tôi không biết chính xác nhưng có đọc được điều này qua báo chí, nếu đúng như thế thì thực sự khiến cho CLB TPHCM khó phục Ban kỷ luật VFF. Càng khiến cho chúng tôi thấy có sự mập mờ và khó hiểu. Phải chăng Ban kỷ luật VFF muốn xử thế nào thì xử?", Chủ tịch CLB TPHCM nói.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Phạt không thuyết phục, còn bác đơn khiếu nại thì lạ lùng Ảnh 1
CLB TPHCM bị bác đơn khiếu nại dù bất phục án phạt của Ban kỷ luật VFF. Ảnh: CLB TPHCM

Sự bức xúc của CLB TPHCM là điều không khó hiểu, nhất là khi Trưởng ban kỷ luật VFF đưa ra các lý do phạt trợ lý của HLV Chung Hae-seong, bởi sự việc ở sân Tam Kỳ với chuyện giám sát trận đấu lên mặt báo "tố" Chủ tịch CLB Quảng Nam chửi bới, phải cầu cứu để rời sân, sau đó điện về báo cáo Ban điều hành giải, kết quả Ban kỷ luật VFF không ra án phạt. 

Đây cũng là một trong những lý do được CLB TPHCM đưa vào đơn khiếu nại vừa bị bác bỏ. Mục đích là CLB TPHCM muốn có một sự công bằng trong cuộc chơi, chứ không phải phạt... tùy người hay "xem mặt, đặt tên"!

Ngoài ra, CLB TPHCM thường xuyên nhận những sự thua thiệt trên sân cỏ, ví dụ như trận thua CLB Hà Nội với sự phản ứng của các cầu thủ sau hai lần bóng chạm tay Thành Chung trong vòng cấm. 

Tất cả đang khiến cho CLB TPHCM không hài lòng, đúng hơn là chưa thấy được sự sòng phẳng trong cuộc chơi ở V.League dù họ đầu tư rất lớn và làm bóng đá bài bản, chuyên nghiệp để cống hiến cho khán giả ở thành phố mang tên Bác, cũng như đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất