Thể thao

Chủ tịch CLB Quảng Nam: Không tin VPF, hãy họp công khai

Văn Nhân
Chia sẻ

Chủ tịch CLB Quảng Nam - ông Nguyễn Húp cho biết không tin VPF về số liệu thống kê từ Ban kiểm phiếu.

Không tin VPF

Đó là quan điểm của Chủ tịch CLB Quảng Nam - Nguyễn Húp khi nói về thống kê phiếu chuyện các CLB đồng ý hay không đồng ý với phương án của VPF.

"Tôi muốn có một cuộc họp trực tuyến giữa VPF và các CLB chứ nói như VPF thì không rõ ràng. Lấy phiếu như VPF thì không chính xác về số liệu. Tôi không tin lắm về số liệu của VPF báo lên VFF.

Nói chung, tôi chưa tin số liệu của VPF vì các CLB không tham gia chuyện kiểm phiếu, tất cả do VPF làm hết. Chuyện này mập mờ lắm", Chủ tịch CLB Quảng Nam - ông Nguyễn Húp nói với Saostar về chuyện VPF có Ban kiểm phiếu và thông báo số liệu kiểm phiếu từ các CLB.

Cụ thể, theo bản báo cáo của Ban giám đốc VPF, chỉ có 11/27 CLB đồng ý với phương án của VPF. 8/27 CLB muốn giải tiếp tục nhưng khác với phương án của VPF. 7/27 CLB muốn dừng giải. 1 phiếu không hợp lệ.

Chủ tịch CLB Quảng Nam: Không tin của VPF, hãy họp công khai Ảnh 1
Chủ tịch CLB Quảng Nam - ông Nguyễn Húp không tin của VPF, muốn họp công khai. Ảnh: CLB Quảng Nam

Ban kiểm phiếu của VPF gồm Kế toán trưởng VPF - bà Hà Thị Duyên (Trưởng ban kiểm phiếu), Trưởng ban kiểm soát - Nguyễn Thanh Hương (phó Ban kiểm phiếu) và phó chánh văn phòng - Nguyễn Tiến Dũng (thành viên Ban kiểm phiếu).

Một lãnh đạo CLB ở V.League nói với Saostar là không biết gì về Ban kiểm phiếu của VPF. Vị này cũng cho biết VPF chỉ hỏi cho có lệ còn không coi trọng ý kiến các CLB.

VPF đừng ép chơi

Một HLV V.League cho rằng VPF đang ép đá dù nhiều CLB không đồng ý với phương án thăm dò từ VPF.

HLV này nêu vấn đề với Saostar: 8/27 CLB muốn giải tiếp tục nhưng khác với phương án của VPF. 7/27 CLB muốn dừng giải và không đồng ý với VPF. Đồng nghĩa có 15/27 CLB không tán thành phương án của VPF, nhưng không hiểu vì sao VPF tiếp tục đề xuất hoãn V.League 2021 đến tháng 2/2022.

Chủ tịch CLB Quảng Nam: Không tin của VPF, hãy họp công khai Ảnh 2
Từ báo cáo của Ban giám đốc VPF có thể thấy 15/27 CLB không đồng ý với phương án của VPF. 

"Tôi không hiểu sao VPF cứ giữ đề xuất cũ. Họ làm vậy khác gì ép chúng tôi phải chơi! Tôi thấy bầu Đức nói đúng là VPF không tôn trọng các CLB.

VPF hãy có cuộc họp trực tuyến để các đội ý kiến chứ không thể lấy phiếu thăm dò rồi nói 6 đội không trả lời là đồng ý. Nói thế thì phải nêu rõ ra là những đội nào đồng ý, đội nào không đồng ý, đội nào không ý kiến. Vì nhiều đội công khai ý là nên dừng giải, hoặc không đồng ý ", một HLV V.League nói.

Từ thông tin của Saostar, VFF đã gửi phiếu trình xin ý kiến về kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 đến Ban chấp hành VFF, hạn chót cho các thành viên trả lời là ngày hôm nay (3/8).

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất